HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam phải quên chiến thắng Philippines'

SEA Games 32Thứ Tư, 11/05/2022 22:27:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Mai Đức Chung muốn học trò nhanh quên chiến thắng trước Philippines để tập trung vào những trận đấu tiếp theo.

"Chúng tôi gặp khó khăn trong đầu hiệp 1 khi đội bạn to khoẻ, hầu như đội hình Philippines toàn cầu thủ nhập tịch châu Âu. Chúng tôi thủng lưới nhưng biết phối hợp với nhau trong các tình huống để lật ngược thế cờ.

Điều này thể hiện tinh thần phụ nữ Việt Nam quật cường. Tôi tự hào về tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi xin hứa sẽ quên nhanh trận này để tiếp tục cho những trận đấu khác, nỗ lực từng trận đấu một để giành thắng lợi", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau chiến thắng 2-1 của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines. 

HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam phải quên chiến thắng Philippines' - 1

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng quan trọng. 

Tuyển nữ Việt Nam khởi đầu chật vật khi bị Philippines dồn ép. Trước đối thủ đã vào tới bán kết Asian Cup 2022, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không cầm được thế trận trong khoảng nửa giờ đầu tiên, đồng thời nhận bàn thua sớm.

Dù vậy, Huỳnh Như cùng đồng đội đã bắt nhịp tốt hơn để có chiến thắng chung cuộc 2-1. 2 bàn thắng của Thùy Trang và Tuyết Dung đều được thực hiện từ những pha phối hợp sắc nét.

Theo HLV Mai Đức Chung, đội nữ Việt Nam đã thi đấu khôn ngoan, sử dụng tốc độ và kỹ thuật để đối chọi với thể hình của Philippines.

"Philippines đá với đội xem như là “trẻ con” (thể hình thấp bé - PV), thì họ áp dụng lối chơi tấn công nhanh là đúng. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy, sẽ chơi bóng bổng, tận dụng thể lực để thi đấu. Đã lâu rồi tuyển nữ Việt Nam không gặp Philippines. Đội hình của họ khác hẳn. Trước đây, họ có 3-4 cầu thủ nhập tịch nhưng bây giờ phải 15-16 người", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

"Phối hợp nhỏ tam giác là lối chơi tuyển nữ Việt Nam duy trì từ lâu, chính vì thế, thi đấu ngang tầm với những cầu thủ to cao, nếu người thấp bé mà đá bóng dài thì phá sản". 

HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam phải quên chiến thắng Philippines' - 2

Tuyển nữ Philippines có thể hình vượt trội. 

HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm về quá trình tập luyện của đội nữ tại Hàn Quốc. Nhờ những trải nghiệm có được ở xứ kim chi, Việt Nam đã tiến bộ hơn cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, đội không tránh khỏi những phút bỡ ngỡ khi nhập cuộc ở trận này.

"Trong quá trình chuẩn bị, chúng ta thi đấu với các đối thủ Hàn Quốc rất tốt, nhưng khi về Việt Nam phải chuẩn bị lại từ đầu, thành ra có chút bỡ ngỡ, loạng choạng khi mới bắt đầu trận đấu với Philippines.

Bước ngoặt của trận đấu này là tinh thần thi đấu của toàn đội, ban huấn luyện luôn nhắc nhở cầu thủ phải cầm bóng, phối hợp với nhau, đảm bảo chuyên môn.

Tôi không lo lắng khi đội thua trước. Ban đầu chúng tôi có chút bỡ ngỡ nhưng sau đó tuyển nữ Việt Nam hoà nhập và ghi bàn thắng", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh. 

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Campuchia trên sân Cẩm Phả hôm 14/5 tới. Chỉ cần giành ít nhất 1 điểm, Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Ở trận mở màn, Campuchia đã thua Philippines với tỷ số 0-5. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn