HLV Mai Đức Chung: Trọng tài sai sót rõ quá

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 09/05/2023 19:47:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Mai Đức Chung bức xúc với công tác trọng tài ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines ở môn bóng đá nữ.

"Trọng tài là vấn đề đối với các đội. Trận đấu xong rồi tôi không nói, nhưng bỏ sót nhiều lỗi quá, với cả Philippines cũng vậy. Có những sai sót rõ quá mà họ vẫn thổi. Tôi nói trên sân thôi, nhưng không muốn nặng lời", HLV Mai Đức Chung phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thua Philippines.

Đây là trận đấu mà trọng tài khiến cả 2 đội tuyển bức xúc. Ban huấn luyện Philippines cho rằng nhiều tình huống trọng tài ra quyết định sai. Trọng tài Yusupova Roziyabonu cũng có nhiều tình huống không cắt còi dù cầu thủ Philippines phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Việt Nam. Thậm chí, khi Huỳnh Như sút bóng trúng tay hậu vệ đối phương, bà Yusupova cũng không thổi phạt đền.

 Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 1-2.

Đội tuyển nữ Việt Nam để thủng lưới sớm sau quả phạt đền thành công của Sarina Bolden. Tuy nhiên, Huỳnh Như và đồng đội vùng lên mạnh mẽ. Việt Nam gỡ hoà 1-1 bằng cú sút cận thành của Nguyễn Thị Bích Thuỳ.

Đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt thế trận. Tuy nhiên ở những phút cuối trận, khi thể lực không còn đủ tốt, các học trò của HLV Mai Đức Chung gặp nhiều khó khăn. Philippines tận dụng ưu thế thể hình và sở trường bóng bổng để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

HLV Mai Đức Chung: Trọng tài sai sót rõ quá - 1

 HLV Mai Đức Chung bức xúc với trọng tài.

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng để thua quả phạt đền, phòng ngự tầm thấp và tầm cao đều chưa tốt. Đối phương chỉ đá bóng bổng chứ không có phối hợp gì hay cả.

Thua 1 bàn rồi chúng ta vẫn có thể gỡ hòa, nhưng sau đó đội tuyển nữ Việt Nam lại thua một tình huống đá phạt, các cầu thủ thua tầm vóc quá nhiều so với đối phương. Việc thiếu một trung vệ như Chương Thị Kiều khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn. Thuý Nga mới tập trung đội tuyển còn chưa có kinh nghiệm, chưa phối hợp tốt với các đồng đội. Đây là trận đấu căng thẳng". 

Theo nhà cầm quân này, đội tuyển Việt Nam đã tập phương án chống bóng bổng nhưng các hậu vệ chưa tập trung, vẫn còn mắc lỗi.

"Chúng tôi sẽ phải tập khắc chế Thái Lan. Cần khắc phục ngay những lỗi mắc phải hôm nay. May mắn là đội tuyển nữ Việt Nam đã vào bán kết. Bóng đá không thể nói mãi thắng được. Phải có thắng, có thua. Qua trận này, các cầu thủ phải rút kinh nghiệm để khắc phục, mạnh mẽ hơn", ông Chung chia sẻ.

Thế Sơn
Bình luận
vtcnews.vn