HLV Mai Đức Chung: 'Không triệu tập Mỹ Anh cũng bình thường thôi'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 27/03/2022 17:34:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Mai Đức Chung khẳng định quyết định không gọi Mỹ Anh đến từ phong độ của cá nhân cầu thủ này.

"Chuyện không triệu tập Mỹ Anh cũng bình thường thôi. Phong độ tốt thì chúng tôi gọi còn chưa tốt thì chưa thể gọi. Đó là nguyên tắc công tác huấn luyện của tôi, nhưng không vì thế mà sau này sẽ không gọi. Tới đây, khi các bạn phong độ tốt thì chúng tôi lại mời lên để cùng đội tập luyện.

Mong rằng các bạn hết sức thông cảm. Như ở môn bóng đá nam thì HLV Park Hang Seo cũng hoàn toàn có thể không gọi Quế Ngọc Hải, đấy là chuyện bình thường trong chuyên môn. Với đội tuyển, chúng tôi luôn mở cửa mời các bạn có phong độ tốt lên", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước buổi tập chiều 27/3 của tuyển nữ Việt Nam. 

HLV Mai Đức Chung: 'Không triệu tập Mỹ Anh cũng bình thường thôi' - 1

HLV Mai Đức Chung. 

Mỹ Anh là một trong những cầu thủ có đóng góp cho tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022, tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1994 đang vướng vào tranh chấp hợp đồng giữa CLB TP.HCM và CLB Thái Nguyên T&T.

Hợp đồng của Mỹ Anh với CLB TP.HCM sắp hết hạn và cầu thủ này nhận được lời đề nghị ký hợp đồng từ Thái Nguyên T&T với mức phí lót tay 500 triệu. Mỹ Anh đề đạt nguyện vọng ra đi, nhưng chưa được giải quyết.

Theo HLV Mai Đức Chung, không gọi Mỹ Anh là quyết định chuyên môn của HLV trưởng và ông chịu trách nhiệm với lựa chọn nhân sự của mình. HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ về kế hoạch tập trung của tuyển nữ để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ông nhấn mạnh toàn đội phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

"Đợt tập trung lần này, chúng tôi tập trung 31 VĐV, trong đó rất nhiều cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 31 và World Cup nữ 2023. Chính vì thế chúng tôi tập trung đông và hướng vào đào tạo các gương mặt trẻ. Thời gian qua, chúng ta đã đào tạo được Thanh Nhã, Thu Thương, và một số vận động viên cũng có tiến bộ rõ rệt.

HLV Mai Đức Chung: 'Không triệu tập Mỹ Anh cũng bình thường thôi' - 2

Thanh Nhã (giữa) là phát hiện của HLV Mai Đức Chung. 

Tới đây, chúng tôi tiếp tục đạo trẻ để có đủ lực lượng thi đấu. Vừa qua, đội họp, xác định lại tâm thế cho các cầu thủ. Vừa qua, đội đã đạt được những thành tích rất tốt và thật bất ngờ đã được dự World Cup. Nhưng tạm thời hãy quên đi như Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã nhắc nhở, đội phải quyết tâm bảo vệ HCV SEA Games 31 tại Việt Nam.

Chính vì vậy, chúng tôi càng phải cố gắng hơn. Vừa qua, đội đã được thành tích và nhận thưởng từ người hâm mộ, nhà tài trợ và từ Đảng và Nhà nước. Chúng tôi biết ơn và từ đó càng phải nỗ lực nhiều hơn", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Ông Chung cũng chia sẻ về kế hoạch tập huấn Hàn Quốc của tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi hậu SEA Games.

"Kế hoạch tập huấn ban đầu của tôi là đi Quảng Ninh tập huấn nhằm quen sân bãi. Nhưng sân Cẩm Phả đang tu bổ để chuẩn bị cho SEA Games 31 còn sân Cửa Ông rất xấu. Chúng tôi không thể tập luyện ở cả 2 sân đấu này, nên sẽ tập huấn tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Năm nay, chúng ta có 3 giải đấu, SEA Games vào tháng 5, AFF Cup nữ vào tháng 7 (Philippines) và ASIAD vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc). 3 nhiệm vụ trông thì đơn giản nhưng rất nặng nề, nhất là tại SEA Games tới đây. Ngày 6/4, chúng tôi sẽ đi Hàn Quốc để thi đấu với đội tuyển nữ nước này vào ngày 9/4 và 12/4.

Chúng ta rất vinh dự khi được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc mời, nhờ thành tích thi đấu tốt. Ngoài ra, chúng tôi còn thi đấu thêm 3 trận với 3 câu lạc bộ khác nhau. Ngày 21-22/4, chúng tôi sẽ quay về Việt Nam và xuống thẳng Quảng Ninh để dự SEA Games", HLV Mai Đức Chung khẳng định. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn