HLV Mai Đức Chung: 'CLB TP.HCM sụp đổ khi Lee Nguyễn rời sân'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 28/03/2021 19:27:36 +07:00
(VTC News) -

HLV Mai Đức Chung cho rằng chấn thương ở phút 59 của Lee Nguyễn là bước ngoặt khiến CLB TP.HCM vỡ trận.

Sau trận thua 0-3 trước Hà Nội FC, CLB TP.HCM tiếp tục chìm sâu với thảm bại 3 bàn không gỡ nữa trên sân Pleiku của HAGL. Đội bóng của HLV Alexandre Polking chơi tốt trong hiệp 1, nhưng không tận dụng được cơ hội ghi bàn dẫn đến bị trừng phạt trong hiệp 2 bởi những pha phản công sắc bén của đối thủ.

Chấn thương của Lee Nguyễn ở phút 59 được xem như bước ngoặt trận đấu. CLB TP.HCM sụp đổ khi mất ngôi sao Việt kiều và thua thêm 2 bàn nữa trong những phút cuối cùng. 

HLV Mai Đức Chung: 'CLB TP.HCM sụp đổ khi Lee Nguyễn rời sân'  - 1

Lee Nguyễn rời sân vì chấn thương. (Ảnh: Duy Thành)

"Trong bóng đá, các đội bóng cần có sức mạnh tập thể. Một cá nhân khó đảm đương được tất cả. CLB TP.HCM phải có 11 cầu thủ giỏi, không thể đợi Lee Nguyễn làm hết. Không may cho CLB TP.HCM ở trận này là Lee Nguyễn chấn thương. Khi cậu ấy rời sân, sự suy sụp của CLB TP.HCM đã được nhìn thấy rõ", HLV Mai Đức Chung phân tích.

"Nếu Polking là một HLV giỏi, ông phải có sự tính toán. Lee Nguyễn phải có đồng đội giỏi hơn để san sẻ nhiệm vụ. Khi đá với đối thủ khó nhằn và Lee Nguyễn bị bắt chặt, CLB TP.HCM sẽ gặp nhiều thách thức. Đội bóng này phải chuyển sang lối chơi tập thể, đừng đá vì cá nhân nào.

Có cá nhân giỏi là rất tốt, nhưng anh ta cần có những vệ tinh, vị trí bên cạnh phải tốt như thế thì mới san sẻ được cho nhau". 

Trong hiệp 1, Lee Nguyễn có cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho CLB TP.HCM. Phút 45+2, Dario Junior thoát xuống trống trải ở cánh trái và cứa lòng dội cột dọc. Lee Nguyễn băng vào đá bồi, nhưng cú sút ở thế không người kèm của anh lại đập vào người hậu vệ Damir Memovic.

HLV Mai Đức Chung tiếc cho Lee Nguyễn, bởi cầu thủ này sẽ có niềm vui nhân đôi nếu ghi bàn trong ngày trở lại sân Pleiku. 

Video: Pha bỏ lỡ mười mươi của Lee Nguyễn 

"Với Lee Nguyễn, pha bỏ lỡ đó sẽ mang lại cảm giác nuối tiếc. Sau 11 năm, Lee Nguyễn mới trở lại sân HAGL. Tưởng như ghi được bàn thắng làm kỷ niệm, thì Lee Nguyễn lại sút hỏng. Chúng ta thấy hành động tiếc nuối của Lee Nguyễn. Nếu sút tung lưới HAGL, niềm vui của Lee Nguyễn sẽ còn nhân lên nhiều lần", HLV của tuyển nữ Việt Nam chia sẻ. 

CLB TP.HCM sẽ rơi xuống nhóm cuối bảng sau vòng này. Đội bóng của HLV Alexandre Polking chỉ kiếm được 6 điểm sau 6 trận (2 thắng, 4 thua), ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng và thủng lưới tới 9 lần. Cánh cửa đua vô địch đang dần khép lại khi CLB TP.HCM có quá nhiều vấn đề.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cho rằng CLB TP.HCM cần thời gian để hoàn thiện năng lực. Đội chủ sân Thống Nhất thay 4 HLV trong 5 năm qua, nên khó đòi hỏi sự ổn định ngay lập tức. 

"CLB TP.HCM cần thời gian. Trong bóng đá, không phải cứ ngày một, ngày hai là làm ngay được. Có thể đội bóng phải mất nhiều năm để làm nên chuyện.

Tôi rất tiếc cho HLV Polking. Ông ấy mới đến nên chưa hiểu bóng đá Việt Nam, nhất là đội bóng của mình. Cầu thủ CLB TP.HCM có thể không phải lựa chọn ưng ý với Polking, nên rất khó để chọn đội hình thi đấu", HLV Mai Đức Chung kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn