HLV Mai Đức Chung: 2 cầu thủ nữ Việt Nam chấn thương nhẹ

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 04/07/2022 14:59:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Mai Đức Chung cho biết ĐT nữ Việt Nam có 2 cầu thủ chấn thương nhẹ trước thềm giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Trong buổi họp báo trước thềm giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, HLV Mai Đức Chung cho biết có 2 cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam đang dính chấn thương. Tuy nhiên chiến lược gia kỳ cựu này khẳng định các trường hợp này không đáng ngại và sẽ kịp bình phục trước trận ra quân.

HLV Mai Đức Chung: 2 cầu thủ nữ Việt Nam chấn thương nhẹ - 1

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ có thể lực tốt nhất trước thềm giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022

"Nhìn chung, chúng tôi không gặp vấn đề gì, trừ trường hợp bị chấn thương nhẹ từ trước là Lương Thị Thu Thương. Ngoài ra, Lê Thị Diễm My bị đau trong trận đấu với ĐT nữ Pháp. Tuy nhiên từ nay tới ngày 7/7, chúng tôi sẽ kịp hồi phục để thi đấu với Campuchia", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung cho biết ĐT nữ Việt Nam đã trải qua một chuyến bay dài từ Pháp tới Manila (Philippines). Tuy nhiên lúc này các thành viên của đội tuyển đều đã hồi phục sức khỏe và bước vào tập luyện chuẩn bị cho giải.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung bày tỏ lo ngại về mật độ các giải đấu trong thời gian qua, tuy nhiên ban huấn luyện cùng VFF đã đặt ra lịch tập trung tập luyện phù hợp để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục và sẵn sàng cho giải đấu trước mắt.

"Tháng 5 vừa rồi, ĐT nữ Việt Nam dự SEA Games 31, giờ là giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á trong tháng 7. Nhìn chung mật độ các giải rất dày, tuy nhiên VFF đã bố trí và giúp đội tuyển có lịch tập trung phù hợp. Chúng tôi đã cùng nhau đưa ra lịch tập huấn để các cầu thủ giảm bớt cường độ, qua đó có thời gian để nghỉ ngơi và tập luyện tốt hơn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung: 2 cầu thủ nữ Việt Nam chấn thương nhẹ - 2

ĐT nữ Việt Nam có mặt tại Philippines để tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 (Ảnh: VFF)

Cách đây 2 tháng, ĐT nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công HCV SEA Games, và giờ thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào hành trình khẳng định ngôi vị số 1 khu vực bằng cách giữ vững chức vô địch tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

"Tôi rất coi trọng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Đây là giải đấu được tổ chứng thường kỳ cho các đội nữ trong khu vực. Chúng ta cần phải thi đấu và cọ sát nhiều để nền bóng đá nữ trong khu vực tiến bộ hơn", HLV Mai Đức Chung nói.

Vào ngày 7/7, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân với ĐT Campuchia. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (13/7). Tất cả các trận đấu tại vòng bảng của ĐT nữ Việt Nam đều diễn ra lúc 18h00 (giờ Việt Nam).

Sau vòng bảng, 2 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào vòng bán kết diễn ra ngày 15/7. Trận chung kết và tranh hạng 3 diễn ra vào ngày 17/7.

Thành Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn