HLV lý giải tuyên bố gây sốc 'U21 Việt Nam không có điểm yếu'

Thể thaoThứ Hai, 23/11/2015 08:00:00 +07:00

U21 Viet Nam vs U21 HAGL: Không phải vô cớ mà HLV Phạm Minh Đức khẳng định khả năng phòng ngự của U21 Việt Nam là điều ông tin tưởng nhất

Không phải vô cớ mà HLV Phạm Minh Đức khẳng định khả năng phòng ngự của U21 Việt Nam là điều ông tin tưởng nhất khi dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cup Clear Men 2015.

HLV Phạm Minh Đức tự nhận về triết lý bóng đá của mình: “Tôi là người theo chủ nghĩa thực dụng. Trong cách xây dựng hệ thống chơi của tôi, khả năng phòng ngự là điều quan trọng bởi muốn thắng bạn phải không thua đã.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi sẽ bó buộc các học trò của mình. U21 Việt Nam sẽ luôn phải chơi chắc chắn, nơi tất cả mọi cầu thủ đều có trách nhiệm tham gia phòng ngự từ xa.
U21 Việt Nam
 U21 Việt Nam rất tin tưởng vào khả năng phòng ngự (Ảnh: Quang Minh)
Chúng tôi không cứng nhắc, mà sẽ biết chơi chậm chơi nhanh, phòng ngự hay tấn công tùy theo thời điểm, theo từng đối thủ.

Như các bạn thấy đấy, U21 Hà Nội T&T của tôi tại giải U21 Quốc gia Báo Thanh Niên được đánh giá là đội mạnh nhất. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng chơi tấn công, dù đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Thực tế trên sân cỏ chứng minh cân nhắc đó không thừa”.

Điều quan trọng nhất giúp ông Đức tự tin về hàng phòng ngự, mà như ông diễn giải là “không có điểm yếu” đến từ bộ khung quen thuộc đóng mác Hà Nội T&T của ông trong lòng U21 Việt Nam.

Với con người là những học trò quen thuộc và hiểu rõ triết lý bóng đá của ông, dễ hiểu khi U21 Việt Nam cho thấy sự khác biệt rất lớn với 1 năm trước, khi các cầu thủ di chuyển không bóng, bọc lót và hỗ trợ với nhau rất nhịp nhàng.
Phạm Văn Thành
 Phạm Văn Thành- tiền đạo số 1 của U21 Việt Nam (Ảnh: Quang MInh)
Nhưng sự khác biệt còn đến từ hàng công: “Có người hỏi tôi về việc Lâm Ti Phông có những lúc chơi cá nhân trong tấn công, mà nếu chịu chuyền thì đội bóng đã có thể có thêm nhiều bàn thắng hơn.

Tôi cho rằng kỷ luật trong phòng ngự, nhưng trong tấn công nên để các em chơi một cách phóng khoáng. Một cầu thủ tấn công có lúc phải chơi ích kỷ. Những bàn thắng đẹp đều đến từ đó. Nếu ép thúc gò bó quá, thì làm sao họ dám qua người, đột phá hay tạo đột biến?”.

Nói như HLV U21 Việt Nam, ông bắt các học trò tuân thủ chặt chẽ từng nhiệm vụ trong khâu phòng ngự. Nhưng ở tấn công hay phản công, ông cho các tiền vệ, tiền đạo không gian để họ thỏa mãn sức tưởng tượng của mình.

Đó là lý do cựu hậu vệ này gọi bổ sung Xuân Mạnh, Hồ Tuấn Tài và Lâm Ti Phông. Đó đều là những gương mặt nếu một vài năm trước sẽ không có cơ hội vì đội bóng chơi không tốt hoặc sớm bị loại từ vòng loại.

“Tôi gọi các cầu thủ này vì tôi tin họ, tin vào năng lực của họ. Và các bạn thấy đấy, tất cả những cầu thủ này khi được trao cơ hội đều chơi rất tốt. Tôi rất vui về điều đó, nhất là khi họ ghi bàn đầy cảm hứng”, ông Đức khẳng định.
Clip: U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan
Nguồn: TNO
Bình luận
vtcnews.vn