HLV Lê Thuỵ Hải: U23 Việt Nam thế, tuyển Việt Nam phải vô địch AFF Cup

Thể thaoThứ Tư, 10/10/2018 19:49:00 +07:00

HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải nhấn mạnh, lúc này dư luận không nên moi móc thầy Park chọn ai, quên ai mà hãy cùng tuyển Việt Nam hướng đến chiến dịch AFF Cup 2018, nơi sẽ cho câu trả lời rõ nhất.

Đừng ai can thiệp chuyện nhân sự ở đội tuyển

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vừa được HLV Park Hang Seo công bố đang ít nhiều tạo nên những tranh cãi khi thiếu vắng nhiều cựu binh, trong khi đó những tân binh lên tuyển lại không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, theo HLV lão làng Lê Thuỵ Hải, việc chốt danh sách ĐTQG luôn quan trọng, và bất cứ HLV trưởng nào cũng đã có những tính toán kỹ trước khi quyết định.

"Ông Park chắc chắn có lý do để chọn ai, loại ai, nên đừng ai thắc mắc vì sao lại không triệu tập người ngày, vì sao lại trao cơ hội cho người kia. HLV trưởng chọn cầu thủ có phong độ và phù hợp với chiến thuật, gọi cầu thủ để làm việc cho mình và đội tuyển", ông Hải nói.

ong-hai 3

 Việc chọn ai, loại ai là công việc của thầy Park.

Bỏ qua vấn đề nhân sự, theo cựu HLV Thể Công, điều mà tất cả quan tâm lúc này là sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là kết quả sắp tới ở AFF Cup 2018. Về vấn đề này, ông Hải "lơ" thừa nhận chiến lược gia người Hàn Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn.

"Trước hết là thời gian tập trung của ĐTQG khá ngắn, vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên ngay từ đầu nếu VFF, VPF chủ động hơn trong việc xếp lịch V-League, cúp quốc gia, thì đội tuyển đã không bị ảnh hưởng như vậy. 

Nếu có thời gian, đội tuyển Việt Nam loại bớt cầu thủ ở trong nước trước khi ra nước ngoài tập huấn để tìm bộ khung là tốt nhất. Nếu có thời gian, ông Park mới gắn kết được giữa ĐTQG và lứa U23. Ngoài ra còn vấn đề hồi phục thể lực, làm quen với không khí đội tuyển... Nhìn chung ông Park cũng có nhiều cái thiệt thòi trong đợt tập trung này", HLV Lê Thuỵ Hải phân tích.

Không vô địch AFF Cup thì... vứt

HLV Park Hang Seo đã rất thành công với đội tuyển U23 Việt Nam ở hai chiến dịch VCK U23 châu Á và Asiad 2018. Tuy nhiên, từ cấp độ U23 lên ĐTQG lại là một câu chuyện khác. Dẫu vậy, theo HLV Lê Thuỵ Hải, nếu đội tuyển Việt Nam không vô địch AFF Cup thì chẳng có gì để nói. 

lo-danh-sach-doi-tuyen-viet-nam-du-aff-cup-ha-noi-dong-quan-nhat

 U23 Việt Nam gây tiếng vang.

"Sự thật thì mất lòng, và những gì mà tôi chia sẻ chắc chắn bị nhiều người ghét. Thế nhưng tôi vẫn phải nói rằng ông Park đến Việt Nam đúng thời điểm, gặp nhiều may mắn. Cũng lứa U23 đó vì sao HLV Hữu Thắng thất bại, trong khi ông Park thành công?

Chúng ta ít ai phân tích rằng lứa U23 ấy sau 1 năm đã trưởng thành rất nhiều, và những gì mà Hữu Thắng làm trước đó đã tạo ra cái nền, ông Park đến thừa hưởng được thành quả.

Tất nhiên chúng ta không phủ nhận công sức của thầy Park, nhưng cũng đừng nên khen quá đà. Chúng ta hãy khen khi HLV Park Hang Seo đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018", ông Hải thẳng thắn chia sẻ.

1

 Nhưng thành công của ĐTQG mới đánh giá đúng năng lực của thầy Park. Ảnh S.N

"U23 Việt Nam giành Á quân châu Á, tranh HCĐ Asiad, thì đương nhiên khi về sân chơi khu vực đội tuyển Việt Nam phải vô địch rồi. U23 Việt Nam không được đánh giá bằng điểm của FIFA, và quan trọng là không đại diện cho một nền bóng đá. 

Về lối chơi, đội tuyển Việt Nam phải đá với cửa trên, và không thể chơi phòng ngự phản công để hướng tới mục tiêu vô địch.

Người hâm mộ Việt Nam đang thèm khát vô địch AFF Cup hơn cả. Còn HLV Park Hang Seo cũng hiểu rằng thành công của ông sẽ không trọn vẹn, vị thế bị ảnh hưởng nếu không vô địch AFF Cup.

Đó là những áp lực lớn, nhưng cũng là thực tế, bởi ngay từ khi ký hợp đồng, VFF muốn có thành tích với ĐTQG chứ không phải các đội tuyển trẻ", HLV Lê Thuỵ Hải chốt lại.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn