HLV Kiatisak úp mở khả năng Công Phượng đá chính trận HAGL vs Hà Nội FC

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 05/08/2022 22:36:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Kiatisak cho biết Công Phượng có thể trở lại đội hình chính của HAGL sau màn thể hiện tốt trước Sài Gòn FC.

Trong buổi họp báo sau trận đấu với Sài Gòn FC, HLV Kiatisak cho biết ông muốn dưỡng sức cho Công Phượng nên không tung cầu thủ này vào sân từ đầu. Tuy nhiên chiến lược gia Thái Lan tiết lộ Công Phượng có thể trở lại đội hình chính ở trận đấu kế tiếp với Hà Nội FC nhờ màn thể hiện tốt trên SVĐ Thống Nhất.

Video: Công Phượng ghi bàn, HAGL hạ Sài Gòn FC

"Ở trận đấu với Thanh Hóa, đội hình 11 người của chúng tôi đã chơi tốt, vậy nên chúng tôi muốn giữ nguyên đội hình cho trận đấu này. Công Phượng mới trở lại sau chấn thương, bởi vậy sẽ tốt hơn nếu cậu ấy vào sân trong hiệp 2. Nếu Công Phượng đá hay, có lẽ tôi sẽ cho cậu ấy đá chính ở trận tiếp theo”, HLV Kiatisak nói.

Bên cạnh đó, “Zico Thái” thẳng thắn thừa nhận HAGL chơi không tốt bằng đối thủ. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, đội bóng phố núi gặp không ít khó khăn và phải chống đỡ sức tấn công mạnh mẽ của đối phương. Tuy nhiên sang hiệp 2, họ đã có bàn thắng khi cú sút xa của Công Phượng đập người một hậu vệ của Sài Gòn FC đổi hướng rồi bay vào lưới.

Phút 78, CĐV HAGL có mặt tại SVĐ Thống Nhất có một phen thót tim khi Tuấn Anh chuyền bóng bất cẩn, tạo điều kiện để Lâm Thuận dứt điểm trong tư thế trống trải. Đáng tiếc cú sút của tiền vệ này đưa bóng đi quá cao.

Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của Lê Huỳnh Đức với vai trò Giám đốc kỹ thuật Sài Gòn FC. Trước đây, Huỳnh Đức và Kiatisak là đối thủ cạnh tranh với tư cách chân sút hàng đầu ở ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Bởi vậy “Zico Thái” tỏ ra rất hào hứng khi được gặp lại Huỳnh Đức trên cương vị mới.

HLV Kiatisak úp mở khả năng Công Phượng đá chính trận HAGL vs Hà Nội FC - 1

HLV Kiatisak và HLV Lê Huỳnh Đức bắt tay nhau trước trận đấu (Ảnh: Thành Đỗ)

“Huỳnh Đức là người bạn lâu năm của tôi. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn để Huỳnh Đức có được 3 điểm, nhưng điều đó là không thể. Bóng đá là vậy mà. Chúng tôi phải làm tất cả để bảo vệ thành tích của mình”, HLV Kiatisak chia sẻ.

Chiến thắng này giúp HAGL tạm thời vươn lên ngôi nhì bảng với 19 điểm sau 10 trận. Tuy nhiên HLV Kiatisak cho rằng lúc này còn quá sớm để nói về cuộc đua vô địch.

“Mùa giải còn rất nhiều trận nữa. Trước mắt chúng tôi là trận đấu rất quan trọng với Hà Nội FC”, HLV Kiatisak nói.

Thành Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp