HLV Kiatisak tiết lộ lý do dùng Xuân Trường 'bắt chết' Lee Nguyễn

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 28/03/2021 19:44:17 +07:00
(VTC News) -

Theo HLV Kiatisak Senamuang, Lương Xuân Trường hoàn thành nhiệm vụ theo kèm Lee Nguyễn.

HLV Kiatisak hiểu rằng Lee Nguyễn là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của CLB TP.HCM. Trong chiến thắng 3-0 của HAGL trên sân Pleiku chiều nay (28/3), các học trò của Zico Thái đã làm tốt nhiệm vụ phong tỏa tiền vệ số 24 của đối thủ.

"Lee Nguyễn là mấu chốt của đội bạn. Chúng tôi yêu cầu các cầu thủ phải tập trung kiềm tỏa Lee. Thật may là Lee bỏ lỡ cơ hội cuối hiệp một và việc cậu ấy phải rời sân sớm là thuận lợi với HAGL", HLV trưởng của HAGL chia sẻ sau trận đấu.

Ở cuộc đối đầu với CLB TP.HCM, HLV Kiatisak gây bất ngờ khi giao nhiệm vụ kèm Lee Nguyễn cho Xuân Trường, một cầu thủ vốn không được đánh giá cao về khả năng phòng ngự. 

HLV Kiatisak tiết lộ lý do dùng Xuân Trường 'bắt chết' Lee Nguyễn - 1

Xuân Trường được giao nhiệm vụ kèm Lee Nguyễn.

Giải thích về điều này, cựu danh thủ Thái Lan cho biết: "Tôi giao Xuân Trường kèm Lee Nguyễn vì cậu ấy có kỹ thuật tốt và lỳ, theo sát Lee từ đầu. Trường trẻ hơn, khỏe hơn Lee Nguyễn và hoàn thành nhiệm vụ. Ngày xưa thì khó đấy".

Xuân Trường phong tỏa Lee Nguyễn, nhưng Công Phượng mới là người tạo ra bước ngoặt cho HAGL. Trận thứ hai liên tiếp tiền đạo số 10 ngồi dự bị và ghi bàn ngay sau khi được tung vào sân. Lần này, HLV Kiatisak thực hiện bước thay người chiến thuật ở ngay hiệp đầu tiên.

"Hiệp một, chúng tôi muốn tận dụng chiều cao để không chiến. Sau đó khi thấy Suleiman (Nguyễn Trung Đại Dương) hạn chế di chuyển, tôi thay Công Phượng vào", HLV Kiatisak giải thích.

"HAGL chơi không thật tốt cho tới lúc Công Phượng ghi bàn. Khi sự tự tin tăng lên thì chúng tôi cũng may mắn vì suýt bị thủng lưới. Trong giờ nghỉ, tôi nói với cầu thủ là mật độ thi đấu dày thế này thì ai cũng mệt thôi. TP.HCM mệt lắm rồi, lên cao thế này sẽ mệt mỏi hơn các bạn".

HLV Kiatisak tiết lộ lý do dùng Xuân Trường 'bắt chết' Lee Nguyễn - 2

HAGL tự tin hơn sau 2 trận thắng liên tiếp.

Zico Thái một lần nữa nhấn mạnh rằng ông không đặt áp lực cho Công Phượng, để tiền đạo này có thể chơi bóng thoải mái nhất: "Công Phượng không cảm thấy áp lực gì đâu. Cậu ấy không nhất thiết cứ phải ghi bàn. Vì tôi không tạo áp lực gì với cậu ấy, đó là cách giải tỏa áp lực cho Công Phượng".

Chiến thắng trước CLB TP.HCM giúp HAGL duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng, điều mà các CĐV đội bóng phố núi chưa từng được trải qua kể từ khi lứa Công Phượng lên V-League.

"Hai trận thắng vừa rồi, mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, giúp HAGL tự tin lên nhiều", HLV Kiatisak nói.

Duy Thành
Bình luận
vtcnews.vn