HLV Kiatisak: 'HAGL sẽ chơi tận hiến vì khán giả nhà'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 15/04/2022 13:48:25 +07:00
(VTC News) -

HLV Kiatisak Senamuang khẳng định HAGL sẽ chơi hết khả năng để đền đáp lại sự hâm mộ nhiệt thành của CĐV nhà trong trận gặp Yokohama F.Marinos tối mai 16/4.

"HAGL rất tự hào khi được dự giải đấu lớn như AFC Champions League. Lần đầu tiên sau 17 năm, chúng tôi mới đá ở sân chơi cao nhất châu Á. Đây là cơ hội để các cầu thủ HAGL học hỏi. Chúng tôi đến đây cố gắng thể hiện những gì tốt nhất cho khán giả nhà.

Hôm qua, khán giả xếp hàng mua vé rất dài. Có khoảng 10.000 người đến sân xem trận đấu này. Đó là niềm vui và động lực để HAGL vào trận với tinh thần tốt nhất", HLV Kiatisak Senamuang chia sẻ trước thềm cuộc so tài mở màn bảng H AFC Champions League giữa HAGL và Yokohama F.Marinos trên sân Thống Nhất vào 18h tối mai 16/4. 

HLV Kiatisak: 'HAGL sẽ chơi tận hiến vì khán giả nhà' - 1

HLV Kiatisak Senamuang muốn cầu thủ HAGL chơi hết mình vì khán giả nhà. 

HAGL lần đầu trở lại AFC Champions League, trong khi Yokohama F.Marinos là một trong những đội bóng mạnh nhất Nhật Bản. Ở V-League, HLV Kiatisak xây dựng cho HAGL lối chơi phòng ngự phản công và chuyển đổi trạng thái nhuần nhuyễn, tuy nhiên, AFC Champions League mang đến thử thách rất khác.

Theo Kiatisak, không thể nói trước HAGL sẽ chơi phòng ngự hay tấn công, mà phải kết hợp hài hòa nhiều yếu tố, đồng thời chơi với quyết tâm cao nhất để tạo bất ngờ. 

"HAGL chưa thể nói nhiều về vấn đề hàng công, song chúng tôi sẽ chơi với chiến thuật của mình cùng quyết tâm cao nhất. Trong bóng đá, luôn có cả phòng ngự, tấn công và chuyển đổi trạng thái. Một đội chỉ phòng ngự không thì để đánh bại đối thủ được.

Chúng tôi không thể chỉ phòng ngự hay tấn công mà phải biết chuyển trạng thái cho phù hợp. Chúng tôi chơi thế nào, người hâm mộ sẽ biết trong trận đấu ngày mai. HAGL có 31 cầu thủ và sẽ có kế hoạch cho từng cầu thủ", HLV Kiatisak nói thêm.

Nhà cầm quân người Thái Lan cũng cho rằng 6 trận đấu ở AFC Champions League gặp Jeonbuk Hyundai Motors, Yokohama F.Marinos và Sydney FC là cơ hội để cầu thủ HAGL nâng cao trình độ. 

"Trở lại AFC Champions League sau 17 năm, tôi rất tự hào. Tôi thấy giải đã thay đổi. Tôi cho rằng đây là cơ hội để cải thiện trình độ và tư duy cầu thủ. Các cầu thủ sẽ chơi với sự tự hào ấy", HLV Kiatisak chia sẻ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn