HLV Kiatisak: 'HAGL may mắn không thua Bình Dương'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 02/05/2021 20:35:09 +07:00
(VTC News) -

HLV Kiatisak thừa nhận HAGL gặp may ở trận hòa 2-2 trước Becamex Bình Dương trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2021.

Được đánh giá cao hơn Becamex Bình Dương trước thềm vòng 12 V-League 2021, nhưng HAGL chỉ có 1 điểm trên sân nhà Pleiku. Hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ và ba lần sút bóng dội cột dọc, xà ngang, song kết quả hòa là hợp lý cho đội bóng phố Núi khi Bình Dương cũng bỏ lỡ không ít cơ hội ăn bàn.

"HAGL không thể cứ thắng mãi được. Tôi nói với cầu thủ là hãy làm tốt nhất có thể, thắng hay thua hoặc hòa gì chúng tôi cũng ở ngôi đầu bảng. HAGL còn 6 trận nữa, chứ không chỉ có giai đoạn một.

Ai cũng muốn phá vỡ kỷ lục, nhưng hôm nay chúng tôi may mắn khi không thua. HAGL có lúc thắng, thua, giành được 3 điểm trên sân khách hoặc hòa trên sân nhà, bóng đá là như vậy", HLV Kiatisak Senamuang nhấn mạnh. 

Video: HAGL 2-2 Bình Dương 

Sau những trận đấu giữ sạch lưới, hàng thủ HAGL để lộ lỗ hổng. Tình huống phòng ngự hớ hênh của Damir Memovic (để Nguyễn Thanh Thảo dễ dàng vượt qua), pha ra vào thiếu quyết đoán của Huỳnh Tuấn Linh là những pha bóng không thường xuyên xảy ra ở nửa đầu mùa giải.

Bình Dương có thể ghi bàn kết liễu HAGL ở phút bù giờ nếu Tuấn Linh không chơi xuất sắc để cản phá tình huống đối mặt của đội khách. 

"Bình Dương đã có những cơ hội rõ ràng, và họ bỏ lỡ. Chúng tôi có những pha bóng chạm xà và cột. May mắn cho HAGL khi không thua trận đấu này", Kiatisak chia sẻ. 

HLV Kiatisak: 'HAGL may mắn không thua Bình Dương'  - 1

HAGL bị ngắt chuỗi trận toàn thắng. (Ảnh: Zing) 

Trận hòa Bình Dương cũng khiến HAGL bị CLB Viettel thu hẹp cách biệt xuống còn 3 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Viettel thắng nghẹt thở 2-1 trên sân SHB Đà Nẵng nhờ bàn thắng ở phút 90+3, qua đó hâm nóng trở lại cuộc đua vô địch.

Dù vậy, Kiatisak không cảm thấy sức ép vì ban đầu HAGL chỉ đặt mục tiêu top 3. "Tôi không thể cười tươi sau trận hòa, nhưng mục tiêu của HAGL khi tôi đến là top 3, và chúng tôi đã làm được. Muốn vô địch, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa", Kiatisak kết luận.

Ở vòng cuối giai đoạn một, HAGL sẽ so tài với Than Quảng Ninh - đội vừa ngắt chuỗi 3 trận toàn thua bằng trận hòa 1-1 trên sân Topenland Bình Định. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn