HLV Kiatisak: Có Ronaldo, Thái Lan dễ vô địch mọi giải đấu

Thể thaoThứ Ba, 23/06/2015 02:43:00 +07:00

HLV Kiatisak tin rằng nếu có Ronaldo, Thái Lan sẽ vô địch mọi giải đấu.

HLV Kiatisak tin rằng nếu có Ronaldo, Thái Lan sẽ vô địch mọi giải đấu.

- Trong 18 năm thi đấu, khoảnh khắc mà anh nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ là gì? 

Đó là khi tôi và đồng đội giành huy chương vàng SEA Games 17 ngay trong lần đầu tiên chơi cho đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tôi đã giúp đội giành chiến thắng với cú đánh đầu vào phút chót. Sau trận đó, công chúng mới biết đến tôi nhiều hơn.
Kiatisak theo dõi trận chung kết SEA Games qua TV
 Kiatisak theo dõi trận chung kết SEA Games qua TV
- Cầu thủ mà anh yêu thích nhất là ai?


Tôi rất thích cầu thủ Brazil huyền thoại Arthur Antunes Coimbra, hay còn gọi là Zico. Đó cũng là lý do tôi lấy nickname Zico.

 
Nếu có Cristiano Ronaldo, chắc chắn mọi đối thủ của chúng tôi sẽ hoàn toàn bị áp đảo và đội tuyển Thái Lan sẽ có cơ hội giành huy chương vàng trong mọi giải
HLV Kiatisak
 
- Anh thích đội nào nhất trong giải ngoại hạng Anh?


Liverpool.

- Anh mơ ước được huấn luyện bởi HLV quốc tế nào?


Tôi thích HLV người Tây Ban Nha Pep Guardiola. Ông trở thành HLV sau khi giải nghệ cầu thủ, và tôi cũng vậy. Tôi rất thích phong cách dẫn đội của ông ấy.

- Vậy nếu có thể chọn một cầu thủ chuyên nghiệp vào đội tuyển quốc gia Thái Lan, anh sẽ nghĩ đến cái tên nào?

Nếu có Cristiano Ronaldo, chắc chắn mọi đối thủ của chúng tôi sẽ hoàn toàn bị áp đảo và đội tuyển Thái Lan sẽ có cơ hội giành huy chương vàng trong mọi giải (cười).

- Trở lại với đội tuyển Thái Lan hiện tại, theo anh 3 cầu thủ nào nổi trội nhất?

Có rất nhiều cầu thủ có tiềm năng, nhưng nếu chỉ được nêu tên 3 cầu thủ, tôi sẽ nghĩ đến Teerasil Dangda, Thitiphan Puangjan và Kawin Thamsatchanan. Đây là những cầu thủ đặc biệt tài năng. Mỗi khi họ ra sân, công chúng đều trông đợi một màn trình diễn thật sự bùng nổ.
Clip: U23 Thái Lan đè bẹp U23 Indonesia ở bán kết SEA Games
- Anh có một câu khẩu hiệu nào để thể hiện phong cách huấn luyện của mình không?

Tôi luôn cố gắng giúp những cầu thủ trong đội phát huy hết khả năng và toả sáng.

- Sau khi giải nghệ, anh đã nhanh chóng chuyển sang làm huấn luyện viên. Lý do nào khiến anh quyết định như vậy?


Cuộc đời tôi hoàn toàn cống hiến cho bóng đá. Giải nghệ cầu thủ lúc vừa qua tuổi 30, tôi nhớ những đường bóng trên sân cỏ vô cùng. Dần dần, tôi nhận ra cách tốt nhất để tiếp tục cuộc chơi là chia sẻ những kinh nghiệm mình đã học hỏi từ các huấn luyện viên trong nước và quốc tế hàng đầu cho thế hệ cầu thủ trẻ. Khi tôi đã quá già để chơi chuyên nghiệp, được ở trong vòng vài mét gần sân cỏ khi là huấn luyện viên cũng không tệ lắm.
U23 Thái Lan vô địch SEA Games
 U23 Thái Lan vô địch SEA Games một cách thuyết phục
- Từ vị thế của một cầu thủ giải nghệ chuyển sang vai trò một người cầm quân, chắc hẳn anh gặp không ít khó khăn?

Khó khăn kinh khủng nhất là áp lực tuổi tác. Ở vai trò cầu thủ, sự minh mẫn trí óc rất cần thiết nhưng không mang tính quyết định, vì bạn còn có đồng đội và có huấn luyện viên chỉ đạo. Nhưng ngồi vị trí nhà cầm quân, tôi chỉ có một mình và phải là bộ não đằng sau 11 cầu thủ.

Ở vai trò cầu thủ hay huấn luận viên, tôi tâm niệm mỗi trận đấu là một ván cờ lớn. Vì thế, hãy giữ cho bản thân thư giãn, tập thể dục mỗi buổi sáng và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để sẵn sàng về tinh thần và thể chất cho trận đấu.

Nguồn Zing News
Bình luận
vtcnews.vn