HLV Kiatisak: 'Cả Đông Nam Á muốn Công Phượng ghi bàn'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 14/03/2021 21:10:50 +07:00
(VTC News) -

HLV Kiatisak khẳng định Công Phượng đang chịu sức ép ghi bàn lớn, nhưng ông muốn học trò đá ở vị trí phù hợp hơn thay vì thường xuyên tiếp cận khung thành.

HAGL vừa có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà Pleiku. Tiếp đón CLB Topenland Bình Định, đội bóng tân binh được đầu tư mạnh và gây ấn tượng ở hai trận đầu tiên, HAGL đã chơi tốt, ghi 2 bàn do công của Nguyễn Văn Toàn và Washington Brandao để thắng chung cuộc 2-1.

Video: HAGL 2-1 Bình Định

Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng được HLV Kiatisak sắp xếp đá ở vai trò tiền vệ tổ chức. Cầu thủ sinh năm 1995 có đường chuyền xuyên tuyến hoàn hảo để Văn Toàn băng xuống đánh bại thủ môn Bình Định. HLV Kiatisak hài lòng với màn thể hiện này, dù cũng thừa nhận Công Phượng đang chịu áp lực phải ghi bàn.

"Khán giả Việt Nam, fan Thái Lan và cả Đông Nam Á muốn Công Phượng phải ghi bàn thắng. Tôi từng là tiền đạo, chịu áp lực nên tôi hiểu. Tôi muốn Công Phượng thoải mái chơi bóng ở vị trí tổ chức lối chơi.

Tôi muốn để Văn Toàn đá tiền đạo vì cậu ấy nhanh và sẽ tạo được lợi thế, còn Công Phượng chơi giống một tiền vệ tổ chức. Đôi khi, cậu ấy sẽ chơi như tiền đạo lùi", Kiatisak phân tích về vai trò của Công Phượng. 

HLV Kiatisak: 'Cả Đông Nam Á muốn Công Phượng ghi bàn'  - 1

Công Phượng (áo trắng) chịu áp lực. (Ảnh: Quang Thịnh)

HAGL có hiệp 1 thong dong trước Bình Định, nhưng gặp khó khăn trong hiệp 2 khi đội khách bắt đầu tăng cường áp lực. Nếu thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không xuất sắc, HAGL có thể không giữ được 3 điểm ở lại Pleiku.

Theo HLV Kiatisak, HAGL mới đá khoảng 70% yêu cầu của ông. Chiến lược gia có biệt danh "Zico Thái" cũng thừa nhận HAGL đang chưa có nền tảng thể lực tốt sau kỳ nghỉ Tết. Dù vậy, những trận đấu khó khăn sẽ tôi luyện sức chịu đựng cho đội bóng phố Núi ở V-League.

"Thế trận ở hiệp 2 có thay đổi. Chúng tôi muốn giữ tỷ số và phải lùi sâu. Sau đó, CLB Bình Định có bàn gỡ và gây nhiều áp lực. Tôi cũng muốn cảm ơn Bình Định đã tấn công tốt để HAGL học phòng ngự, chịu áp lực để hoàn thiện hơn. Chúng tôi hiểu cảm giác của nhau, chia sẻ với nhau để cùng học hỏi", Kiatisak nhấn mạnh.

6 điểm sau 3 trận giúp HAGL tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, nhưng bằng điểm với đội nhì bảng và kém ngôi đầu của SHB Đà Nẵng 3 điểm. Ở vòng 4, HAGL sẽ làm khách trên sân đội cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa trước, HAGL thắng Hà Tĩnh ở cả hai lượt trận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn