HLV Kiatisak bán áo đấu ủng hộ Thái Lan chống dịch COVID-19

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 05/05/2021 20:01:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Kiatisak bán đấu giá áo thi đấu nhằm ủng hộ người dân Thái Lan trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

HLV Kiatisak Senamuang vừa bán đấu giá áo thi đấu (in số 13) kèm chữ ký của ông, nhằm gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Thái Lan.

Chiến lược gia có biệt danh "Zico Thái" đã xin phép và nhận được sự đồng ý bầu Đức. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được gửi vào Quỹ giúp bệnh nhân COVID-19 tại Thái Lan.

Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới tại một số nước Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia tăng lên mức cao chưa từng thấy, trong khi tình trạng tử vong ở Thái Lan và Ấn Độ vẫn ở mức báo động. Riêng Thái Lan, tổng số ca nhiễm đã tăng lên 72.788 ca, với 303 ca tử vong.

HLV Kiatisak bán áo đấu ủng hộ Thái Lan chống dịch COVID-19 - 1

HLV Kiatisak ký lên chiếc áo được bán đấu giá. 

Do đó, HLV Kiatisak bày tỏ mong muốn được hỗ trợ các bệnh nhân ở quê nhà. Nhiều CĐV đã đấu giá ủng hộ, với mức giá cao nhất được ghi nhận ở thời điểm này là 50 triệu đồng.

Không chỉ thi đấu ấn tượng ở V-League 2021 với ngôi đầu bảng cùng chuỗi 11 trận bất bại, HAGL còn để lại hình ảnh đẹp với nhiều hoạt động thiện nguyện. 

Trước trận giữa CLB Thanh Hóa và HAGL (vòng 11 V-League), tiền vệ Lương Xuân Trường và HAGL có tổ chức chương trình từ tiện dành tặng trẻ em mô côi tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Cầu thủ mang áo số 6 đã tổ chức đấu giá chiếc áo mà tiền vệ này đã mặc thi đấu và ghi bàn trong trận đấu gặp Hà Nội FC ở vòng đấu thứ 10.

Chiếc áo này có chữ ký của Lương Xuân Trường và HLV Kiatisak, có giá cuối cùng là 117 triệu đồng.Toàn bộ số tiền đấu giá của chiếc áo được đích thân HLV Kiatisak và các cầu thủ HAGL trao tặng cho Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Ngoài ra, Hội CĐV HAGL cũng quyên góp trao tặng Làng trẻ em SOS Thanh Hóa số tiền 16,666 triệu đồng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn