HLV Joachim Low đến tận sân tập thuyết phục, Ozil vẫn cự tuyệt tuyển Đức

Thể thaoThứ Tư, 26/09/2018 13:36:00 +07:00

Mesut Ozil từ chối gặp HLV Joachim Low dù vị HLV trưởng đội tuyển Đức đích thân tìm đến sân tập của Arsenal.

Theo Kicker, HLV Joachim Low cất công sang London, tìm đến tận sân tập của Arsenal để gặp Mesut Ozil để thuyết phục anh trở lại đội tuyển Đức. Sau World Cup 2018, Ozil tuyên bố sẽ không tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng HLV Joachim Low vẫn chưa từ bỏ hi vọng đưa cậu học trò cưng trở lại.

Đáp lại hành động của HLV Joachim Low, Ozil vẫn giữ thái độ kiên quyết cự tuyệt khi từ chối nói chuyện với thầy cũ. HLV trưởng của Arsenal là Unai Emery cũng ủng hộ quyết định của tiền vệ người Đức và không cho đồng nghiệp vào gặp cậu học trò. HLV Joachim Low chỉ có thể trao đổi với hai cầu thủ đồng hương khác là Bernd Leno, Shkodran Mustafi cùng Per Mertesacker, cựu tuyển thủ Đức đang giữ chức Giám đốc học viện của Arsenal.

hlv joachim low tim den cua san tap ozil phu phang cu tuyet

 Ozil được xem là "học trò cưng" của HLV Joachim Low ở đội tuyển Đức.

Việc Ozil quyết định ngừng cống hiến cho đội tuyển Đức xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh và một số lãnh đạo LĐBĐ Đức, đặc biệt là Chủ tịch Reinhard Grindel. Ngày 22/7, tiền vệ này đăng ba bức tâm thư rất dài trên mạng xã hội để chỉ trích LĐBĐ Đức đối xử không công bằng, thậm chí là phân biệt chủng tộc đối với anh.

“Sự đối xử mà tôi nhận được từ LĐBĐ Đức và rất nhiều người khác khiến tôi không còn muốn khoác áo đội tuyển quốc gia Đức thêm nữa. Tôi thấy mình không được hoan nghênh và những thành tựu mà tôi có được kể từ lần đầu tiên khoác áo ĐTQG vào năm 2009 đã bị quên lãng”, Ozil chia sẻ.

Bất đồng giữa Ozil và LĐBĐ Đức cũng như làn sóng phản đối cầu thủ của Arsenal bùng lên sau khi anh chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ozil là người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ và theo giải thích của anh, đó là một hành động nhằm thể hiện sự tôn trọng với nguyên thủ quốc gia của quê hương chứ không mang ý nghĩa chính trị.

Sự chỉ trích dành cho Ozil từ truyền thông và người hâm mộ bóng đá Đức càng lớn hơn khi đội bóng của HLV Joachim Low không vượt qua được vòng bảng World Cup 2018.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn