HLV Indonesia: 'Trọng tài bắt trận Việt Nam vs Thái Lan đã mắc sai lầm'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 24/12/2021 13:33:19 +07:00
(VTC News) -

HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia cho rằng trọng tài đã bỏ qua những tình huống có thể thổi phạt đền ở trận đấu Việt Nam vs Thái Lan.

Trao đổi về công tác chuyên môn trước trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Singapore và Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã đề cập đến công tác trọng tài.

Chiến lược gia của Indonesia khẳng định VAR là một phần thiết yếu của bóng đá để khỏa lấp sai sót của người điều khiển trận đấu, đồng thời cho rằng các trọng tài đã mắc sai sót chuyên môn ở cả hai trận bán kết lượt đi trước đó. 

HLV Indonesia: 'Trọng tài bắt trận Việt Nam vs Thái Lan đã mắc sai lầm' - 1

HLV Shin Tae-yong. 

"Đã tham dự World Cup, nên tôi cũng có những trải nghiệm nhất định với VAR. Đó là một phần thiết yếu mà bóng đá hiện nay cần có. Trọng tài là con người, mà con người thì có thể mắc lỗi, không thể chính xác 100%. Một quyết định sai của trọng tài có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, hay thậm chí cả giải đấu nói chung. 

Ở trận đấu giữa Indonesia và Singapore, có những tình huống trọng tài cần phải thổi phạt đền cho Indonesia, nhưng ông ấy chỉ thổi phạt gián tiếp. Trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, có một số tình huống đáng ra trọng tài nên thổi phạt đền. AFF Cup cần có VAR để cải thiện hình ảnh", ông Shin Tae-yong nhấn mạnh. 

Video: Trọng tài ra quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam

HLV người Hàn Quốc lo ngại trọng tài có thể ưu ái Singapore khi khẳng định "Singapore có rất nhiều lợi thế khi là chủ nhà giải đấu này".

Trong khi đó, HLV Tatsuma Yoshida cho rằng Singapore chỉ hưởng lợi chủ nhà khi có sự ủng hộ của các cổ động viên trên sân vận động quốc gia Singapore.

Cả hai HLV Shin Tae-yong và Yoshida đều không tính toán đến loạt đá luân lưu khi tự tin giải quyết đối thủ trong 90 phút. Trong khi đó, cầu thủ Irfan Fandi của Singapore cho rằng anh cùng đồng đội cần thi đấu có tổ chức và bài bản hơn nữa, đặc biệt trong khâu tấn công để bù đắp cho khiếm khuyết về kỹ thuật.

Tuyển Indonesia hòa Singapore 1-1 ở trận lượt đi. Do AFF Cup không tính luật bàn thắng trên sân khách, nên xem như hai đội tuyển làm lại từ đầu ở trận đấu lượt về tối mai 25/12. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn