HLV Hữu Thắng: Tuyển Việt Nam không phải nơi để tồn tại tính cục bộ, địa phương

Thể thaoChủ Nhật, 05/06/2016 17:51:00 +07:00

HLV Hữu Thắng cho biết cảm thấy buồn trước luồng dư luận cho rằng mình ưu ái cho các cầu thủ gốc quê hương Nghệ An ở đội tuyển Việt Nam.

Trong đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam triệu tập khá đông các cầu thủ gốc Nghệ An. Ngoài các cầu thủ đang thi đấu cho CLB SLNA như Quế Ngọc Hải, Đình Hoàng, Nguyên Mạnh, Phi Sơn, thì một loạt cầu thủ Nghệ An đang thi đấu cho các CLB khác cũng có tên, như Công Vinh, Công Phượng, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn, Hoàng Thịnh.

 

Sau khi danh sách đội tuyển Việt Nam được công bố, đã xuất hiện dư luận cho rằng HLV Hữu Thắng ưu ái cho cầu thủ quê hương. Có vẻ như điều này đã ảnh hưởng tới tâm lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Việt Nam tại Yangon trưa 5/6, khi một phóng viên đề nghị HLV Hữu Thắng đánh giá về màn trình diễn của hậu vệ Đình Hoàng, ông Thắng đã chủ động nói lại câu chuyện trên.

HLV Hữu Thắng cho biết có nghe về dư luận mình ưu tiên cầu thủ Nghệ An, và ông cảm thấy buồn vì điều đó. “ĐTQG không phải nơi để tồn tại tính cục bộ, địa phương. Bản thân tôi không muốn phân trần, mà để mọi người tự đánh giá xem họ có xứng đáng không. Nếu tôi có 1 người em thân thiết nhưng trình độ thấp hơn, trong khi 1 cầu thủ khác có trình độ tốt thì tại sao tôi lại không sử dụng cầu thủ kia, để tốt cho đội tuyển. Làm như vậy thì công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng”- HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Cựu trung vệ xứ Nghệ sau đó tránh đưa ra đánh giá về hậu vệ Đình Hoàng. Ông Thắng chỉ thoải mái cho ý kiến khi được hỏi tới trung vệ trẻ Vũ Ngọc Thịnh của Hải Phòng.

Theo kế hoạch, 17h hôm nay, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại sân vận động Thuwunna để chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai với Singapore. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, Singapore mạnh về phòng ngự, và cũng có tiền đạo rất tốt. Đội tuyển Việt Nam vì vậy cần phải cải thiện khâu phòng ngự.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn