HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi không xúi các cầu thủ làm bậy

Thể thaoThứ Năm, 31/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Không một chút khoan nhượng, Thường trực VFF sau cuộc hội ý chớp nhoáng, đã thống nhất “trảm” liền 2 nhân vật “chóp bu” ở U23 Việt Nam.

(VTC News) – Không một chút khoan nhượng, Thường trực VFF sau cuộc hội ý chớp nhoáng, đã thống nhất “trảm” liền 2 nhân vật “chóp bu” ở U23 Việt Nam.

22h đêm qua, sau khi có thông tin mình bị đình chỉ đến hết giải, tại khách sạn Becamex, nơi U23 Việt Nam đóng quân, HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã đưa ra những phản ứng đầu tiên. Chia sẻ trên Bongdaplus, ông thầy người Hà Nội cho biết, ông đang đợi quyết định chính thức. 
“Tôi cũng chỉ mới nghe thông tin bị tạm đình chỉ công việc. Nhưng quyết định chính thức chưa có nên tôi phải đợi xem cụ thể thế nào. Có một điều tôi xin khẳng định, tôi không xúi cầu thủ làm bậy trong trận đấu với Bangu Atletico” - ông Phúc nói.
Quyết định tạm đình chỉ chức vụ HLV trưởng U23 Việt Nam và Trưởng đoàn Trương Hải Tùng được đưa ra ngay sau khi U23 Việt Nam hòa khó hiểu 3-3 trước Bangu Atlentico (Brazil).  .

HLV Hoang Van Phuc
HLV Hoàng Văn Phúc được VFF chính thức bổ nhiệm là HLV trưởng U23 Việt Nam và ĐTQG từ hồi tháng 5. (Ảnh: Quang Minh)
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, những gì mà U23 Việt Nam thể hiện trước thềm SEA Games  27 làm mất niềm tin của người hâm mộ, VFF không thể ngồi im trước thái độ thi đấu như thế của các cầu thủ U23 Việt Nam. Và VFF phải đưa ra một bản án nghiêm khắc với trưởng đoàn và HLV trưởng.

Những lý do mà ban huấn luyện đưa ra lý giải cho tinh thần thi đấu được xem là coi thường khán giả của U23 Việt Nam đã bị Chủ tịch VFF phủ nhận, ông cho rằng, nó không phù hợp với nhận thức hiện nay. 
Đặc biệt, theo người đứng đầu VFF, U23 Việt Nam đã chệch hướng mục tiêu ở BTV Cup – Đó là chuẩn bị cho SEA Games 27. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã vào giải với tính ăn thua rất rõ ràng. Biểu hiện này gây ra hiệu ứng tiêu cực đối với hình ảnh của bóng đá Việt Nam.
Trong khi đó, phát biểu trên TT&VH, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng, người sẽ thay thế ông Trương Hải Tùng vừa bị đình chỉ chức trưởng đoàn, cũng tái khẳng định những biểu hiện của cầu thủ U23 Việt Nam trên sân đã đi ngược lại với tiêu chí bóng đá Việt Nam đang xây dựng. 
“Trong những tháng vừa qua, các đội tuyển trẻ của Việt Nam, bóng đá nữ và futsal đều đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Dù chưa thật sự to lớn nhưng những thành tích trên đã chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Tạm thời, chưa ai kết luận U23 Việt Nam có tiêu cực về chuyện cờ bạc, tiền nong hay không nhưng những gì các cầu thủ thể hiện là rất đáng thất vọng, không thể chấp nhận được” – ông Bằng nói.

Ngo Le Bang
Tổng thư ký Ngô Lê Bằng sẽ lãnh nhiệm vụ làm Trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam thay ông Trương Hải Tùng (Ảnh: Quang Minh)
Về phần trợ lý Phùng Thanh Phương, người được trao quyền HLV trưởng thay HLV Hoàng Văn Phúc, khi được hỏi về trách nhiệm được giao đã xin phép từ chối trả lời, cựu tiền vệ ĐTQG sẽ đưa ra phát ngôn khi có quyết định chính thức.


Tiểu Hàn (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn