HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi chưa nghĩ tới chuyện từ chức

Thể thaoThứ Ba, 17/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Thất bại 0-2 trước Malaysia, U23 VN bị loại từ vòng bảng SEA Games 27 song HLV trưởng Hoàng Văn Phúc vẫn chưa nghĩ tới chuyện từ chức

(VTC News)- Thất bại 0-2 trước Malaysia, U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games 27 song HLV trưởng Hoàng Văn Phúc vẫn chưa nghĩ tới chuyện từ chức.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông Phúc khẳng định các học trò của ông đã có một tinh thần thi đấu tốt nhưng việc để thua thì có nhiều lý do. Thực tế U23 Việt Nam đã có cơ hội nhưng lại không thể tận dụng cuối cùng để cho đối thủ có bàn thắng.

“Bóng đá là vậy. Tôi rất tiếc khi một lần nữa lại làm người hâm mộ cả nước thất vọng sau rất nhiều kỳ vọng. Thay mặt cho toàn đội, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ cả nước!”


Ông Phúc đã không thể cùng các học trò đi hết SEA Games (Ảnh: Nhạc Dương)

Dù có tới 3 tháng chuẩn bị cho SEA Games nhưng thực sự bộ mặt của U23 Việt Nam ở SEA Games này là rất kém cỏi. Nói thẳng ra, U23 Việt Nam thi đấu thiếu đường nét và không có phương án tấn công. Tuy nhiên khi được hỏi nguyên nhân chính dẫn đến lối chơi kém thuyết phục của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc tìm cách né tránh. Ông cho rằng vấn đề chuyên môn hãy để hội đồng kỹ thuật của VFF mổ xẻ.

“Trận đấu với U23 Singapore chúng ta đã khởi đầu suôn sẻ nhưng rồi đã không gặp may và để thủng lưới. Chính trận thua này đã khiến tâm lý của U23 Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng ta buộc phải chiến thắng ở hai trận còn lại, và ở cửa dưới, các cầu thủ đã chịu một sức ép rất lớn.


Ở trận gặp U23 Malaysia này cũng vậy, chúng ta cũng đã có không ít cơ hội, nhưng sự nôn nóng đã khiến chúng ta không thể ghi được bàn thắng để vượt lên trong hiệp 1” – Ông Phúc nói.

Đến đây, có người hỏi thẳng ông Phúc, rằng ông đã nghĩ đến việc từ chức sau thất bại này chưa, ông Phúc trả lời: “Hiện tại, tôi chưa nghĩ tới điều này. Mọi vấn đề sẽ do VFF quyết định”.


U23 Việt Nam đã dừng lại ở SEA Games 27, và có thể khẳng định, đây là lứa U23 kém nhất trong vòng 12 năm qua, bởi sau 12 năm, chúng ta mới lại bị loại ngay từ vòng bảng.

Hà Thành (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Bình luận
vtcnews.vn