HLV Hàn Quốc thừa nhận không biết dùng Quế Ngọc Hải như thế nào

Thể thaoThứ Bảy, 04/05/2019 17:15:00 +07:00

HLV Lee Heung Sil của Viettel thừa nhận, không biết dùng Quế Ngọc Hải như thế nào khi cầu thủ này trở lại sau án treo giò.

Cuộc so tài giữa Viettel và SLNA có ý nghĩa đặc biệt với Quế Ngọc Hải. Trung vệ thủ quân của tuyển Việt Nam trở lại sau án treo giò 4 trận vì hành vi vào bóng thô bạo với Văn Kiên (Hà Nội FC). Theo HLV Lee Heung Sil, ông đã dặn dò Ngọc Hải rất kỹ để học trò không có những pha truy cản triệt hạ trong tương lai.

"Tôi đánh giá cao vai trò của Ngọc Hải. Tôi đã họp riêng và nói về pha vào bóng của Ngọc Hải với cầu thủ đối phương. Đây là tổn thất cho cả Ngọc Hải và Viettel, nhưng cũng là cơ hội cho Hải trưởng thành hơn. Bản thân Hải phải nghĩ vấn đề này ảnh hưởng thế nào đến cậu ấy và cố gắng tiến bộ hơn nữa. 

que ngoc hai

Ngọc Hải trở lại sau án treo giò. 

Tôi cũng không nghĩ pha vào bóng này là ác ý. Trên sân bóng ai cũng nhiệt, ai cũng muốn thắng, đó là pha va chạm vô tình thôi, song tôi cũng nhắc Ngọc Hải không được tái diễn. Mình phải giữ chân cho đồng đội để không bị chấn thương. Ngọc Hải cần nỗ lực nhiều", HLV Lee Heung Sil chia sẻ.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thừa nhận áp lực sau thành công của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam trước đó. "Trước khi nhận lời, tôi lo lắng không biết mình có làm được như ông Park Hang Seo không. Ai cũng lo lắng như vậy. Khi dẫn một đội bóng, có lúc HLV có kết quả tốt, có lúc lại có kết quả không tốt. Tôi cần thời gian hoà hợp với đội", HLV Lee Heung Sil chia sẻ. 

"Tôi mới dẫn dắt Viettel 3 tháng, tôi muốn khám phá đội hình để có chiến thuật hợp lý. Tôi muốn Viettel tấn công với màu cờ sắc áo riêng và sẽ cố chiến thắng. Thời gian qua, tôi chủ yếu tập trung đánh giá cầu thủ trong đội hình, đánh giá các đội V-League. Chưa đánh giá bao quát được bóng đá Việt Nam và bóng đá trẻ. Còn ở Viettel hiện tại, công tác đào tạo tương đối tốt. Các cầu thủ tập luyện tích cực, cán bộ chuyên nghiệp".

Preview vòng 8 V-League 

 

SLNA đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và mới thua đúng 1 trận từ đầu. Đội bóng xứ Nghệ sở hữu hàng thủ chắc chắn và chơi đầy thực dụng dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng. Đây sẽ là thử thách cực lớn cho Viettel. 

"SLNA có lối chơi đồng đều, ổn định, ngoại binh dứt điểm tốt. Công tác phòng ngự của Viettel phải tập trung hơn. Khi tấn công, đội bạn thủ chặt nên phải đá áp sát tích cực", HLV Lee Heung Sil phân tích. Ở hàng phòng ngự, Viettel sẽ thiếu vắng Nguyễn Đức Chiến do án treo giò, song cựu chiến lược gia của Jeonbuk Hyundai Motors cho rằng đó không phải vấn đề quá lớn.

"Tôi có nhiều trung vệ chất lượng như Tiến Dũng, Văn Thiết, Ngọc Hải. Tuy nhiên, Hải vắng mặt nhiều trận, phong độ không được 100%. Trong 4 tuần nghỉ, lối chơi của Viettel đã được định hình ổn định và tôi đang rất đau đầu không biết phải sử dụng cầu thủ này như thế nào", HLV Lee Heung Sil kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn