HLV HAGL buộc phải để Tuấn Anh dự bị khi thua Sài Gòn

Thể thaoThứ Tư, 06/03/2019 08:24:00 +07:00

Khán giả trên sân Pleiku chỉ bớt la ó khi tiền vệ Tuấn Anh khởi động xong và vào sân thi đấu ở thời điểm kết quả 1-3 đã an bài với HAGL.

Video HAGL 1-3 Sài Gòn FC

HAGL nhận thất bại thứ hai liên tiếp ngay trên sân nhà. Ở lượt đấu trước, đoàn quân của ông Dương Minh Ninh thua CLB TP.HCM 1-2, lần này họ thất bại 1-3 trước CLB Sài Gòn.

Khán giả sân Pleiku đã phản ứng nhiều về lối chơi của các cầu thủ HAGL khi họ bị thua bàn thứ ba do tiền vệ Quốc Phương ghi ở phút 72. Đó là hậu quả tất yếu của việc chủ nhà loay hoay, bế tắc, không có người cầm nhịp. HLV Dương Minh Ninh đã cất Tuấn Anh trên ghế dự bị, thay vào đó là Thanh Sơn.

duongminhninh_zing

 HLV Dương Minh Ninh cho rằng trọng tài đã thấy những pha bóng chạm tay cầu thủ Sài Gòn. (Ảnh: Lê Minh)

Lý giải về việc này, ông Ninh cho biết: “Tuấn Anh đã chơi liên tục 2 trận nên trận này chúng tôi phải điều chỉnh hợp lý cho cậu ấy. Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương và với nhịp độ thi đấu như vậy thì cần phải tính toán. Vì vậy tôi thay bằng Thanh Sơn”.

Cầu thủ mang áo số 11 được khán giả Pleiku hoan nghênh khi anh được tung vào sân ở phút 68. Tuy nhiên, niềm hy vọng đó cũng không giúp HAGL cải thiện được thế trận. Chưa kể là phía CLB Sài Gòn có nhiều cầu thủ nằm sân vì chấn thương.

Bên cạnh đó, HAGL cũng thừa nhận các học trò của mình đã chơi quá nôn nóng, không cầm được bóng và đánh mất lối chơi. “Tôi cần làm tâm lý lại với các học trò, bàn thua sớm đã khiến họ không còn chơi tập trung, mất bóng và mất luôn lối chơi”, ông Ninh chia sẻ.

Dù ông bầu Đoàn Nguyên Đức không dự khán trận đấu như ở vòng 2 nhưng thất bại thứ hai liên tiếp trước sự chứng kiến của đông đảo CĐV nhà khiến ban huấn luyện HAGL rất buồn. Dẫu vậy, HAGL vẫn rất lạc quan vì chặng đường phía trước còn rất dài, giải đấu mới chỉ trôi qua có 3 vòng.

tuananh_hagl_zing

 Tiền vệ Tuấn Anh chỉ vào sân chơi 20 phút và không thể giúp HAGL lội ngược dòng. (Ảnh: Lê Minh)

Điểm sáng duy nhất của đội chủ nhà vẫn là tiền đạo Văn Toàn. Anh chính là tác giả của bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 26 sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương. Cũng chính vì có mỗi Văn Toàn chơi xông xáo nên CLB Sài Gòn cũng dễ dàng phong tỏa và phá sức tiền đạo này sau đó.

Kết quả là Da Sylva và Quốc Phương lần lượt ghi thêm 2 bàn thắng nữa trước sự bất lực của đội bóng áo trắng. Có 2 pha bóng chạm tay của cầu thủ Sài Gòn FC trong vòng cấm địa nhưng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu không thổi phạt đền.

Với kết quả này, CLB HAGL tạm thời đứng thứ 8 sau lượt trận đầu tiên của vòng 3. Còn CLB Sài Gòn bỏ túi thêm 3 điểm nữa để vươn lên hạng 3 với 2 trận thắng và 1 trận thua.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn