HLV Hà Nội FC: Tôn trọng HAGL như bất kỳ đối thủ nào khác

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 31/05/2020 21:49:00 +07:00
(VTC News) -

Chiến thắng trước Đồng Tháp là màn chạy đà cho Hà Nội FC trước màn so tài với Hoàng Anh Gia Lai khi V-League 2020 trở lại.

"Sau quãng dài nghỉ dịch trở lại V-League, rất may chúng tôi có trận đấu Cúp Quốc gia để khởi động", trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC chia sẻ về trận đấu sắp tới của đội bóng Thủ đô. Nhà đương kim vô địch V-League vừa đánh bại Đồng Tháp 3-0 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia dù không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Video: Thành Chung ghi bàn thứ 3 cho Hà Nội FC

Ở vòng 3 V-League, Hà Nội FC sẽ tiếp HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy. Ông Nguyễn Công Tuấn tin rằng đội bóng Thủ đô sẽ bước vào trận đấu này với nỗ lực và quyết tâm cao nhất với tinh thần tôn trọng đối thủ, dù HAGL không được đánh giá cao bằng đội bóng của bầu Hiển.

Trợ lý HLV của Hà Nội FC khẳng định: "Đấu với HAGL, như tất cả trận đấu khác, Hà Nội FC sẽ ra sân với mọi khả năng có thể. Chúng tôi luôn tâm niệm dành sự tôn trọng cho tát cả các đối thủ".

HLV Hà Nội FC: Tôn trọng HAGL như bất kỳ đối thủ nào khác - 1

Hà Nội FC khởi động cho đại chiến HAGL bằng trận thắng Đồng Tháp.

Đại diện Hà Nội FC tham dự buổi họp báo sau trận đấu với Đồng Tháp cũng cho biết đội bóng Thủ đô đã "giữ chân" cho Văn Quyết khi không sử dụng cầu thủ này. Đội trưởng Hà Nội FC bị đau trong buổi tập hôm qua và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm khi V-League sắp trở lại.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò trước Đồng Tháp, ông Tuấn cho rằng Hà Nội FC thi đấu chấp nhận được và không có gì đáng chê trách sau quãng nghỉ dài. 

"Thắng 1-0, 2-0 hay 3-0 cũng là chiến thắng. Đó là sự nỗ lực mà các bạn cống hiện cho trận đấu. Sau thời gian nghỉ, cảm giác bóng, trạng thái cầu thủ không phải là cao nhất. Thời tiết oi bức, thể trạng chưa tốt khiến Hà Nội FC không thể áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên tỉ lệ kiểm soát bóng của chúng tôi vẫn cao, có cơ hội nên không thể nói là không hài lòng", trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói.

Trong khi đó, HLV Trang Văn Thành của Đồng Tháp cũng thừa nhận rằng Hà Nội FC mạnh hơn hẳn và xứng đáng giành chiến thắng.

"Xin chúc mừng Hà Nội FC có chiến thắng. Về tương quan lực lượng, Hà Nội có dàn cầu thủ rất đồng đều và thi đấu tốt hơn. Chúng tôi chủ trương phòng thủ, chờ cơ hội phản công nhưng đáng tiếc là trong nhiều tình huống chúng tôi có thể làm được thì lại bỏ qua", HLV Trang Văn Thành nhận xét về trận đấu.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn