HLV Graechen và thời khắc khốn khó nhất ở HAGL

Thể thaoThứ Ba, 18/08/2015 06:47:00 +07:00

Trước khi đến sân Vinh làm khách của SLNA, Graechen đã gặp chấn thương dây chằng và ông phải nẹp chân huấn luyện các học trò.

Grachen gặp chấn thương khi đi tập huấn ở Nha Trang. Chấn thương suýt làm ông đứt dây chằng đầu gối. (Ảnh: Minh Trần)

Grachen gặp chấn thương khi đi tập huấn ở Nha Trang. Chấn thương suýt làm ông đứt dây chằng đầu gối. (Ảnh: Minh Trần)

Trong những ngày chữa trị sau đó, ông thầy người Pháp luôn nẹp cố định trước khi ra sân tập, chuẩn bị cho trận đấu với SLNA ở vòng 9. (Ảnh: Minh Trần)

Trong những ngày chữa trị sau đó, ông thầy người Pháp luôn nẹp cố định trước khi ra sân tập, chuẩn bị cho trận đấu với SLNA ở vòng 9. (Ảnh: Minh Trần)

Đến sân Vinh, HLV Graechen tiếp tục ra sân tập với chiếc nẹp chân. (Ảnh: Hà Thành)

Đến sân Vinh, HLV Graechen tiếp tục ra sân tập với chiếc nẹp chân. (Ảnh: Hà Thành)

Việc di chuyển của ông thực sự khó khăn. (Ảnh: Hà Thành)

Việc di chuyển của ông thực sự khó khăn. (Ảnh: Hà Thành)

Nó giống như sự khó khăn chờ đón ông và các học trò ở cuộc đấu với SLNA. (Ảnh: Hà Thành)

Nó giống như sự khó khăn chờ đón ông và các học trò ở cuộc đấu với SLNA. (Ảnh: Hà Thành)

Ông cố nén đau để tạo ra không khí vui vẻ. (Ảnh: Hà Thành)

Ông cố nén đau để tạo ra không khí vui vẻ. (Ảnh: Hà Thành)

Trưởng đoàn bóng đá HAGL luôn động viên ông. (Ảnh: Hà Thành)

Trưởng đoàn bóng đá HAGL luôn động viên ông. (Ảnh: Hà Thành)

HLV Graechen nỗ lực chỉ đạo. (Ảnh: Hà Thành)

HLV Graechen nỗ lực chỉ đạo. (Ảnh: Hà Thành)

(Ảnh: Hà Thành)

(Ảnh: Hà Thành)

Nhưng thực sự, ông không thể thoải mái với vết đau. (Ảnh: Hà Thành)

Nhưng thực sự, ông không thể thoải mái với vết đau. (Ảnh: Hà Thành)

Ở trận đấu hôm sau, HAGL thất thủ 0-2. (Ảnh: Hà Thành)

Ở trận đấu hôm sau, HAGL thất thủ 0-2. (Ảnh: Hà Thành)

Graechen gần như bất động ở băng ghế huấn luyện. (Ảnh: Hà Thành)

Graechen gần như bất động ở băng ghế huấn luyện. (Ảnh: Hà Thành)

Cái chân ông cứng đơ, bất lực nhìn học trò thua trận. (Hà Thành)

Cái chân ông cứng đơ, bất lực nhìn học trò thua trận. (Hà Thành)

Bình luận
vtcnews.vn