'HLV Gong Oh-kyun như một người cha'

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 18/06/2022 15:08:49 +07:00
(VTC News) -

Trong buổi giao lưu với truyền thông, các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội vừa thi đấu tại VCK U23 châu Á 2022 đều có những ấn tượng đẹp với HLV Gong Oh-kyun.

HLV Gong Oh-kyun chỉ có vài tuần, một khoảng thời gian rất ngắn, để huấn luyện U23 Việt Nam và tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Dù vậy, bằng sự chân thành và cách cư xử đầy tình cảm, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhanh chóng tạo ra sự gắn kết với các học trò.

“HLV Gong Oh-kyun cho tôi cảm giác như một người cha. Thầy luôn truyền cảm hứng cho cầu thủ, thoải mái trong sinh hoạt và tập luyện. Thầy luôn động viên các cầu thủ và là một HLV rất tốt”, hậu vệ Vũ Tiến Long nhận xét.

“HLV Gong Oh-kyun sống tình cảm", thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận xét về HLV trưởng của U23 Việt Nam. Quan Văn Chuẩn và các đồng đội từng làm việc với HLV Gong Oh-kyun tại giải giao hữu Dubai Cup hồi tháng 3, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc là một thành viên của ban huấn luyện. Vòng chung kết U23 châu Á là giải đầu tiên mà ông Gong làm HLV trưởng của U23 Việt Nam.

'HLV Gong Oh-kyun như một người cha' - 1

Các cầu thủ Hà Nội FC khoác áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022 giao lưu với người hâm mộ.

Quan Văn Chuẩn tiết lộ: "Thầy luôn tìm cách để các cầu thủ thoải mái nhất khi vào sân thi đấu, chơi bóng bằng động lực bản thân. Trong phòng thay đồ, thầy luôn tìm cách để cầu thủ có tinh thần thoải mái nhất. HLV Gong luôn nói chúng tôi cứ chơi đi, mọi chuyện có thầy chịu trách nhiệm. Điều đó giúp mọi người giải tỏa tâm lý và thể hiện tốt hơn.

HLV Gong Oh-kyun luôn nói rằng hiệp 1 đã làm tốt thì chúng tôi cứ gạt bỏ đi và biến điều đó thành động lực để cố gắng hơn trong hiệp 2. Trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, thầy biết rằng đối thủ sẽ chùng xuống trong hiệp 2 và đó là cơ hội cho mình. Chính vì thầy từng làm việc ở đội trẻ Hàn Quốc nên mới hiểu rõ tới vậy”.

'HLV Gong Oh-kyun như một người cha' - 2

Thủ môn Quan Văn Chuẩn là một trong những cái tên nổi bật của U23 Việt Nam. (Ảnh: Thành Đỗ)

Về phong cách làm việc tạo ra sự gần gũi với các cầu thủ, HLV Gong Oh-kyun có điểm giống với HLV Park Hang Seo. Ông Gong cũng gọi HLV Park Hang Seo là thầy, bởi 2 người từng làm việc và thân thiết với nhau tại CLB Gyeongnam (Hàn Quốc). Sự gắn kết, duy trì mối quan hệ gắn bó, thân mật với các cầu thủ là một trong những điểm mà HLV Gong Oh-kyun học được từ người thầy của mình.

Tuy vậy, 2 vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam vẫn có những điểm khác biệt. Đội trưởng U23 Việt Nam nói đùa rằng ông Park và ông Gong khác nhau cơ bản nhất là về... ngoại hình, cộng thêm vài điểm về chuyên môn.

"Tôi cho rằng 2 HLV không có nhiều điểm chung. Về chiến thuật, thầy Park đá 3 trung vệ, còn thầy Gong dùng sơ đồ 4 hậu vệ. Mỗi thầy lại có một cách truyền cảm hứng khác nhau. Thầy Park luôn nhắc nhở mọi người tập trung, còn thầy Gong thì thoải mái hơn”, Bùi Hoàng Việt Anh nhận xét.

Bên cạnh những kỷ niệm đẹp với HLV Gong Oh-kyun, các cầu thủ trẻ của Hà Nội đều nhận định rằng thành tích tại SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022 đã là chuyện quá khứ, trước mắt họ phải tích cực tập luyện hơn để có thể cạnh tranh vị trí đá chính ở cấp độ CLB.

“Thành công của U23 Việt Nam giờ đã là chuyện quá khứ. Chúng tôi phải hướng tới những mục tiêu mới, cố gắng hơn để được đá chính”, tiền vệ Nguyễn Hai Long cho biết.

Thành Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp