HLV Nhật Bản đánh bại Colombia ở World Cup muốn dẫn dắt Thái Lan

Thể thaoThứ Tư, 19/06/2019 10:13:00 +07:00

Chiến lược gia từng suýt đưa ĐT Nhật Bản vào Tứ kết World Cup 2018 vừa gửi hồ sơ ứng tuyển HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin, HLV Akira Nishino – người dẫn dắt ĐT Nhật Bản đánh bại Colombia và suýt vào Tứ kết World Cup 2018 đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng ĐT Thái Lan.

akira-nishino-2

HLV Akira Nishino.

HLV Akira Nishino năm nay 64 tuổi, từng vô địch J-League 2005, AFC Champions League 2008 và hai lần được bầu là HLV hay nhất J-League các năm 2000 và 2005. Năm 2018, ông Akira Nishino được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình chọn là HLV hay nhất châu Á sau khi giúp Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Tại giải đấu ở nước Nga mùa hè năm ngoái, dù chỉ có quãng thời gian ít ỏi để chuẩn bị sau thay thế HLV Vahid Halilhodzic bị sa thải, nhưng HLV Akira Nishino vẫn gây ấn tượng mạnh cùng ĐT Nhật Bản khi quật ngã Colombia 2-1 trong trận ra quân, cầm hòa Senegal 2-2 để giành quyền vào vòng 1/8 và chỉ để thua ngược 2-3 Bỉ (đội sau đó giành hạng Ba) đáng tiếc ở vòng đấu này sau khi đã dẫn trước 2-0.

HLV Akira Nishino

HLV Akira Nishino suýt tạo nên kỳ tích cùng Nhật Bản tại World Cup 2018.

Ngoài HLV Akira Nishino, HLV người Hàn Quốc vừa bị CLB Muangthong United sa thải sau 2 tháng làm việc là Yoon Jong-hwan cũng nộp hồ sơ ứng tuyển.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang tiết lộ, danh sách ứng viên cho chức HLV trưởng tuyển Thái Lan có nhiều chiến lược gia tầm cỡ. Tuy nhiên, FAT không vội vã lựa chọn. Họ cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Dù rất được người hâm mộ nước nhà ủng hộ nhưng cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan Kiatsak không nộp hồ sơ ứng tuyển. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng gần như phớt lờ người từng giúp đội bóng xứ chùa Vàng vô địch AFF Cup 2014 và 2016.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn