HLV Fabio Lopez: 'Vắng De Bruyne không ảnh hưởng đến Bỉ, Italy cần vượt áp lực'

Euro 2020Thứ Sáu, 02/07/2021 08:07:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Fabio Lopez cho rằng trận đấu giữa Italy và Bỉ sẽ được định đoạt bởi sức mạnh tinh thần của cầu thủ, thay vì phẩm chất ngôi sao của các cá nhân.

Trả lời phỏng vấn VTC News, cựu HLV Fabio Lopez của CLB Thanh Hóa đánh giá cao sức mạnh của Italy dưới thời HLV Roberto Mancini, đồng thời khẳng định diễn biến đại chiến Italy - Bỉ sẽ được định đoạt bởi bản lĩnh và sức bền tâm lý của cầu thủ hai đội. 

HLV Fabio Lopez: 'Vắng De Bruyne không ảnh hưởng đến Bỉ, Italy cần vượt áp lực' - 1

HLV Fabio Lopez trong thời gian làm việc tại Việt Nam. 

- Italy đang trình diễn lối đá tấn công hấp dẫn tại EURO 2020. Không cần thực dụng, không cần chơi thiên về phòng ngự, đội bóng của HLV Roberto Mancini vẫn thành công. Ông có bất ngờ về điều này?

Để lý giải cách chơi của Italy, chúng ta cần một bài giảng chi tiết, cặn kẽ về chiến thuật. Cách chơi của Italy, với khả năng luân chuyển bóng, sắp xếp vị trí trong tấn công, phân chia vai trò của cầu thủ, hay phương pháp điều tiết nhịp chơi,... có thể được giảng giải trong các bài học chiến thuật kinh điển, mà chúng ta khó tóm gọn ngay thời điểm này.

Chắc chắn, HLV Mancini đang vận hành Italy dựa trên nguyên tắc chiến thuật rất thông suốt và rõ ràng. Các cầu thủ được yêu cầu phải thu hồi bóng ngay sau khi mất quyền kiểm soát, đồng thời đa dạng hóa các đường chuyền theo trục dọc. 

Hàng phòng ngự là bản sắc, cũng là điểm mạnh nhất của Italy khi họ khắc tên vào lịch sử bóng đá thế giới với 4 lần vô địch World Cup. Thực tế, Italy của HLV Mancini vẫn có cách chơi phòng ngự của riêng họ, với nhiều đổi mới so với cách phòng ngự truyền thống của người Italy. Lối đá của "Azzurri" sẽ thay đổi đa dạng tùy theo đối thủ. 

HLV Fabio Lopez: 'Vắng De Bruyne không ảnh hưởng đến Bỉ, Italy cần vượt áp lực' - 2

Italy đang chơi tốt tại EURO 2020. 

- Từ bỏ cách chơi phòng ngự truyền thống, HLV Mancini có đang mạo hiểm bởi những cầu thủ tấn công như Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Federico Chiesa,... chưa bao giờ ở nhóm siêu sao?

Nguyên tắc của Mancini là xây dựng một đội tuyển trẻ trung, năng động, với yêu cầu về kỹ - chiến thuật và thể lực được đẩy lên mức cao nhất. Chỉ có sở hữu tập thể như vậy, Italy mới có thể chơi những trận đấu hao tổn sức lực, đòi hỏi các cầu thủ phải liên tục đốt cháy năng lượng. 

Tuyển Italy hiện tại trẻ trung, nên chưa đạt đến sự chín chắn. Người hâm mộ sẽ thấy sức mạnh thực sự của Italy ở World Cup 2022. 

- Điều gì làm nên một Italy bùng nổ như hiện tại?

Tôi đánh giá rất cao vai trò của HLV Mancini. Ông ấy có thể kiểm soát nguồn năng lượng của các cầu thủ nói riêng và đội tuyển nói chung. Italy của Mancini có thể tính toán điểm rơi phong độ, thời điểm bùng nổ và kiểm soát cách chơi bóng mà không ai có thể cản trở. 

Quan trọng nhất, HLV Mancini tạo nên một tập thể đoàn kết. Các cầu thủ biết cách tôn trọng lẫn nhau, cùng phấn đấu vì một mục tiêu quan trọng nhất: chiến thắng. Italy chỉ hướng tới chiến thắng, không có mục tiêu nào khác. 

HLV Fabio Lopez: 'Vắng De Bruyne không ảnh hưởng đến Bỉ, Italy cần vượt áp lực' - 3

HLV Mancini vừa ký hợp đồng mới với Italy đến năm 2026. 

- Thất bại của Hà Lan ở EURO 2008, 2020, hay thành công của Bồ Đào Nha, Pháp trong 5 năm qua nói với chúng ta rằng lối chơi tấn công cống hiến thường không mang lại thành tựu. Italy có đi vào "vết xe đổ" này?

Không có lối chơi toàn mỹ, cũng không có lối chơi nào có hại cho đội bóng. Nguyên tắc của trận đấu là các đội phải tìm ra cách chiến thắng phù hợp với các cầu thủ phù hợp. Nếu khán giả muốn giải trí, họ có thể tới rạp xiếc. Còn với bóng đá chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất là chiến thắng. 

- Italy học được gì từ trận thắng vất vả trước Áo ở vòng 1/8?

Tôi tin rằng Italy không học được nhiều ở trận thắng Áo đâu. HLV Mancini lựa chọn sử dụng nhiều cầu thủ kỹ thuật nhằm kiểm soát trận đấu ở đẳng cấp cao trên phương diện chiến thuật. Trong khi đó, Áo cố gắng chơi với 5 tiền vệ, 4 hậu vệ, họ thi đấu với cường độ rất cao. 

Italy muốn chơi trận đấu hoàn hảo, kiểm soát tối đa diễn biến trên sân. Với nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt hơn, Italy đã tạo ra sự khác biệt. Đó đơn giản là lựa chọn của hai đội. 

HLV Fabio Lopez: 'Vắng De Bruyne không ảnh hưởng đến Bỉ, Italy cần vượt áp lực' - 4

Italy có nhiều miếng đánh đa dạng. 

- Bỉ là đội duy nhất thắng mọi trận đấu ở EURO 2020 trong 90 phút. "Quỷ đỏ" trở thành đội bóng khó bị đánh bại như vậy bằng cách nào?

Bỉ là đội tuyển rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ tài năng ở mọi vị trí như Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin de Bruyne. Đây sẽ là trận đấu rất khó với Italy.

Trong một trận đấu cụ thể, rất nhiều biến số sẽ xuất hiện buộc hai đội phải phân tích kỹ càng. Đội bóng kiểm soát tốt hơn diễn biến trên sân sẽ có lợi thế. Áp lực tâm lý sẽ trở thành nhân tố tạo ra khác biệt giữa hai đội. Italy và Bỉ, đội bản lĩnh, cứng rắn và tỉnh táo hơn ở những thời điểm quan trọng sẽ chiến thắng. 

Video: Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha 

- Bỉ có thể vắng Kevin de Bruyne và Eden Hazard. Đây là lợi thế của Italy?

Ở trận đấu đẳng cấp châu Âu giữa hai đội tuyển lớn như Bỉ và Italy, tôi không nghĩ sự vắng mặt của hai cầu thủ có thể tác động mạnh mẽ đến kết quả trận đấu.

Hãy nhớ lại trận đấu ở vòng 1/8. Italy đã thắng Áo bằng 2 cầu thủ chỉ vào sân trong những phút cuối (Federico Chiesa và Matteo Pessina - PV). Tất nhiên, họ còn rất khỏe khi vào sân nên có thể để lại dấu ấn đậm nét nhiều hơn vào lối chơi, nhưng yếu tố định đoạt cuộc so tài này không nằm ở cá nhân ngôi sao nào. 

HLV Fabio Lopez: 'Vắng De Bruyne không ảnh hưởng đến Bỉ, Italy cần vượt áp lực' - 5

De Bruyne khó kịp hồi phục cho trận gặp Italy. 

- Italy nhập cuộc cẩn trọng, chắc chắn, hay tấn công phủ đầu đối thủ như đã làm ở 4 trận đấu trước?

Tôi tin chắc HLV Mancini sẽ có cách tiếp cận phù hợp để đương đầu với Bỉ. Tôi nhận ra rằng khi Italy gặp đối thủ mạnh mẽ và chơi bóng với cường độ cao, họ có thể gặp đôi chút vấn đề. Tuy nhiên, Italy có những cầu thủ giàu kỹ thuật và có khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

Chỉ với vài nhịp chuyền bóng, "Azzurri" có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công ấn tượng. Khi giành được bóng, cầu thủ Italy không bao giờ muốn đẩy quả bóng thật xa khỏi cầu môn, mà luôn cố gắng cầm bóng và giữ cự ly phòng ngự thật tốt.

Đây sẽ là trận đấu rất thú vị, nhất là với những gì Italy và Bỉ đã thể hiện. 

HLV Fabio Lopez: 'Vắng De Bruyne không ảnh hưởng đến Bỉ, Italy cần vượt áp lực' - 6

Italy sẽ lọt vào bán kết? 

- Dự đoán của ông về trận này? 

Là HLV, tôi không bao giờ dự đoán chi tiết về kết quả. Hãy dành lại điều đó cho người hâm mộ và những ai muốn tán gẫu chuyện bóng đá với bạn bè. Tất nhiên, là CĐV trung thành của sắc áo thiên thanh, tôi chỉ có thể cổ vũ: "Italy, hãy tiến lên". 

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn