HLV Deschamps: Đội tuyển Pháp ngăn Messi vô địch World Cup

Bóng đá AnhThứ Năm, 15/12/2022 17:10:55 +07:00
(VTC News) -

HLV Didier Deschamps khẳng định đội tuyển Pháp sẽ chiến đấu đến cùng để ngăn Argentina của Lionel Messi vô địch World Cup 2022.

"Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để ngăn điều đó xảy ra. Sau trận chung kết này, một trong hai đội sẽ có ngôi sao thứ ba trên áo", HLV Didier Deschamps chia sẻ khi được hỏi về cơ hội vô địch World Cup của Lionel Messi.

Sau chiến thắng trước Maroc, Pháp lọt vào trận chung kết World Cup 2022 để đọ sức với Argentina. Cả hai đội tuyển đều đã hai lần vô địch World Cup, nên nếu đội nào giành chiến thắng tương đương với chức vô địch thứ ba, đội đó sẽ được thêu ba ngôi sao lên ngực áo (tượng trưng cho ba chức vô địch).

HLV Deschamps: Đội tuyển Pháp ngăn Messi vô địch World Cup - 1

Messi hướng tới trận chung kết World Cup thứ hai trong sự nghiệp. 

Theo Antoine Griezmann, trận gặp Argentina là thử thách không dễ với Pháp, bởi đại diện Nam Mỹ có Lionel Messi xuất sắc trong đội hình. Messi đã ghi 5 bàn và kiến tạo 3 lần tại World Cup 2022, dẫn đầu cả danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo.

"Mọi đội bóng có Messi đều có vị thế rất khác. Tôi đã xem cách Argentina đá tại World Cup 2022. Chúng tôi biết cách họ thi đấu. Argentina rất khó bị đánh bại. Họ cũng đang có phong độ ấn tượng.

Tất nhiên, Argentina không chỉ có Messi. Họ có đội ngũ chất lượng chơi xong quanh anh ấy, nên trận chung kết sẽ vô cùng khó khăn. Pháp cũng biết Argentina sẽ được cổ vũ bởi số đông cổ động viên.

Chúng tôi phải quay lại tập luyện vào ngày mai, thảo luận về điều đó, tìm ra hướng tập trung để khai thác điểm yếu của Argentina và phòng ngự trước sức mạnh của họ. Pháp phải chuẩn bị thật tốt", Griezmann nói. 

Pháp đang có hành trình thuận lợi ở World Cup 2022. "Gà trống Gaulois" thắng Australia và Đan Mạch ở vòng bảng, hạ Ba Lan ở vòng 1/8 trước khi thắng ứng viên vô địch Anh ở tứ kết. Trong trận bán kết với "hiện tượng" Maroc, Pháp thắng chung cuộc 2-0.

Đội bóng của HLV Deschamps hạ gục đại diện châu Phi dù không có Dayot Upamecano và Adrien Rabiot trong đội hình. Theo HLV Deschamps, Upamecano sẽ kịp trở lại cho trận chung kết gặp Argentina hôm 18/12 tới.

"Dayot kịp hồi phục để trở lại. Cậu ấy không khỏe suốt 3 ngày sau hôm thứ 7 tuần trước. Tối qua, Dayot đã kịp trở lại tập luyện. Dayot bị sốt và thể lực suy giảm.

Ở trận đấu khó như trước Maroc, tôi đã để Dayot nghỉ và sử dụng Ibrahima (Konate) thay thế, bởi tôi hiểu rõ cậu ấy đủ sức chơi ở trình độ này. Adrien cũng ốm và tình trạng chưa khả quan cho đến trưa nay. Pháp còn 3 ngày chuẩn bị cho chung kết, hy vọng cậu ấy kịp trở lại", HLV Deschamps nói.  

Trận gặp Argentina hứa hẹn khó khăn. Pháp chỉ thắng 3 trong 12 lần đọ sức Argentina trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Pháp đã đánh bại Argentina trong lần gần nhất hai đội chạm trán tại World Cup. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn