HLV Đặng Trần Chỉnh: Có một ĐT Nhật Bản rất khác lạ

Tổng hợpThứ Tư, 30/06/2010 08:55:00 +07:00

(VTC News) - “Người Nhật đã thay đổi căn bản tư duy khi sẵn sàng chơi ngang ngửa, ăn miếng trả miếng…” - HLV Đặng Trần Chỉnh.

(VTC News) - “Người Nhật đã thay đổi căn bản tư duy khi bước vào sân chơi World Cup không còn cảnh chỉ biết lo hạn chế bàn thua mà sẵn sàng chơi ngang ngửa, ăn miếng trả miếng. Hình ảnh đó là sự khác biệt, lột bỏ hẳn được tâm lý tự ti cố hữu” - HLV Đặng Trần Chỉnh chia sẻ.


Sau khi Hàn Quốc bị loại, tất cả niềm kỳ vọng châu Á dồn cả vào Nhật Bản. Đối thủ Paraguay xứng tầm, Nhật Bản đang duy trì được phong độ tốt. Đó là lý do nhiều người “đặt cửa” đi tiếp cho đội bóng xứ hoa anh đào. Vậy nhưng, như HLV Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương) nhận xét, đó là thực tế nghiệt ngã trong bóng đá, đội chơi hay hơn những không phải lúc nào cũng chiến thắng.

Nhật Bản đã không may mắn. 

“Điều tôi chờ đợi ở Nhật Bản nhất đó là tinh thần thi đấu hay nói cách khác là bản lĩnh của một đội bóng đang bước vào độ chín đã được thể hiện một cách rõ nét. Cũng như các trận đấu tại vòng bảng, Nhật vào cuộc vào tâm thế của kẻ khát thắng, đá sòng phẳng với đối thủ. Đó là điều khác biệt cũng là tín hiệu đáng mừng với bóng đá châu Á mỗi khi giáp mặt với các đội bóng đến từ nền bóng đá phát triển như Nam Mỹ.

Trước trận này, HLV Okada đã nghiên cứu kỹ Paraguay. Tấn công dồn dập chứ không giơ mặt chịu trận thì rất dễ bị thủng lưới. Hàng thủ của Nhật đã có một trận đấu tuyệt vời. Xác định tư tưởng phải tấn công thì mới có cửa thắng chứ không ngồi há miệng chờ sung vậy nhưng hang thủ của Nhật đá kỷ luật, luôn có một sự đảm bảo cho khung thành đội nhà. Phòng ngự nhiều tầng như thế đã khiến cho Paraguay khó có thể “cựa quậy”, chính là lý do giải thích cho việc số cơ hội nguy hiểm mà Paraguay tạo ra về phía Nhật rất nhỏ giọt.

Đó là sự tiến bộ đáng khen với Nhật Bản. Cách họ thi đấu đã khác xa so với hình ảnh mà họ thường thua lấm lưng, trắng bụng tại các giải đấu trước đó khi gặp các đội bóng từ các nền bóng đá phát triển. Người Nhật đã thay đổi căn bản tư duy khi bước vào sân chơi World Cup không còn cảnh chỉ biết lo hạn chế bàn thua mà sẵn sàng chơi ngang ngửa, ăn miếng trả miếng. Hình ảnh đó là sự khác biệt, lột bỏ hẳn được tâm lý tự ti cố hữu.

Đến từ châu Á nhưng Nhật Bản đã cho thấy thể lực không hề thua kém so với Paraguay. Họ đá bền bỉ, dẻo dai ngay cả khi bước vào thời gian thi đấu trong 2 hiệp phụ - thời điểm mà rất nhiều người lo ngại Nhật Bản bị đuối sức và dễ dàng bị Paraguay qua mặt. Có lẽ chính Paraguay cũng phải bất ngờ trước đối thủ của mình khi luôn phải dè chừng ở mức cao độ trong các pha lên bóng rồi nhanh chóng phải lui về sân nhà của mình, bảo vệ khung thành.

Thua trên chấm 11m, chuyện hên - xui thôi. Ai may mắn thì người đó chiến thắng. Nhật Bản đáng lẽ mới là người được đi tiếp nhưng bóng đá là vậy, người tính không bằng trời tính. Cú sút trúng xà ngang cho thấy cầu thủ Nhật Bản đã có sự chuẩn bị kỹ với loạt sút 11m trong các buổi tập. Họ bình tĩnh, bản lĩnh nhưng chỉ thiếu may mắn để tạo nên chiến thắng. Đó là điều đáng tiếc nhất với Nhật Bản trước khi phải nói lời chia tay World Cup”.


Thùy Nhi (ghi)



Bình luận
vtcnews.vn