HLV Chu Đình Nghiêm: 'HAGL có Kiatisak, Hà Nội FC khó đá hơn nhiều'

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 07/01/2021 12:11:16 +07:00
(VTC News) -

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng với sự xuất hiện của HLV Kiatisak, HAGL sẽ là đối thủ mạnh ở V-League 2021.

"Kiatisak là một cầu thủ giỏi, HLV giỏi. Trước đây, Kiatisak không huấn luyện thành công ở Gia Lai, nhưng lại rất thành công ở khi làm việc ở tuyển Thái Lan. Ông ấy đến tạo ra động lực, là làn gió mới cho CLB. Trong năm 2021 này, đội sẽ đổi mới nhiều trong lối chơi, phong cách", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ trong lễ xuất quân của Hà Nội FC sáng nay 7/1.

Mùa giải trước, Hà Nội FC đánh bại HAGL ở cả hai trận đấu, ghi bảy bàn và không thủng lưới lần nào. HAGL luôn xếp dưới Hà Nội FC và thường xuyên "chịu đòn" mỗi khi gặp đội bóng Thủ đô. Mùa giải 2018, Quang Hải cùng đồng đội còn nhấn chìm đối thủ tới năm bàn không gỡ ở Hàng Đẫy. 

HLV Chu Đình Nghiêm: 'HAGL có Kiatisak, Hà Nội FC khó đá hơn nhiều'  - 1

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ trong lễ xuất quân của Hà Nội FC. 

Dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh: những cuộc chạm trán với HAGL mùa này sẽ khó khăn hơn nhiều cho Hà Nội FC, bởi đội bóng phố Núi có thực lực, lại được bổ sung HLV giỏi thì không còn là đối thủ dễ chơi.

"Chắc chắn Hà Nội FC sẽ khó khăn hơn khi gặp HAGL. HLV Kiatisak là HLV rất cá tính, sẽ giúp HAGL thi đấu cá tính hơn. HAGL cũng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi nhưng chưa thành công vì chưa kết dính. Kiatisuk sẽ làm tốt điều này", HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh. 

Phong độ của Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng cũng là yếu tố được báo giới lưu tâm trong buổi xuất quân. Bộ đôi trung vệ một thời của U23 Việt Nam vừa cùng trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng cả hai cần thêm thời gian để lấy lại phong độ.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'HAGL có Kiatisak, Hà Nội FC khó đá hơn nhiều'  - 2

Đình Trọng chưa lấy lại phong độ. 

"Duy Mạnh và Đình Trọng vừa nghỉ thời gian dài, cần thời gian thi đấu để tìm lại cảm giác thi đấu, tìm lại tiếng nói chung. Giải giao hữu tôi để hai cầu thủ này thi đấu nhiều, nhưng giờ họ vẫn chưa tìm lại 100% phong độ.

Tôi chưa biết sẽ mất bao lâu để Đình Trọng và Duy Mạnh trở lại, vì điều này còn tuỳ cơ địa từng người. Khi họ lấy lại được phong độ, tôi sẽ sử dụng", HLV Chu Đình Nghiêm phân tích. 

Sau cùng, ông Nghiêm nói về áp lực trong nghề huấn luyện. Kể từ khi nắm quyền ở Hà Nội FC năm 2016, HLV Chu Đình Nghiêm đã giúp đội nhà giành 3 chức vô địch V-League, 2 chức vô địch Cúp Quốc gia, 2 Siêu cúp Quốc gia và một lần vào bán kết AFC Cup. Không HLV nào ở Việt Nam có thành tích tốt hơn ở khoảng thời gian này.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'HAGL có Kiatisak, Hà Nội FC khó đá hơn nhiều'  - 3

Các tân binh của Hà Nội FC. 

"Với tôi, nghề HLV luôn luôn phải chịu áp lực. Đó cũng là động lực cho tôi. Với các đội khác thì đứng hạng nhì V-League là thành công, còn với Hà Nội FC, xếp thứ hai có khi cũng là thất bại. Dù vậy, tôi cũng không lấy đấy làm áp lực, bởi có nhiều cái khách quan, chủ quan xung quanh nó. 

Qua một mùa giải không thành công, chúng tôi luôn nhìn lại vấn đề để biết thắng vì sao, thua vì đâu, rút kinh nghiệm trận sau. Cầu thủ không được phép hài lòng. Đây là môn thể thao đối kháng. Mình đứng lại, người ta sẽ vượt qua. Người ta hiểu mình, nên phải nỗ lực mới giành được chiến thắng", ông Nghiêm kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn