HLV Chu Đình Nghiêm: Hà Nội FC không cần 'bắt chết' Công Phượng

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 23/07/2020 18:32:35 +07:00
(VTC News) -

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC không nhất thiết phải cử người theo kèm phong tỏa Công Phượng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã làm.

Công Phượng đang có mùa giải khởi đầu khá tốt với 4 bàn thắng, 3 kiến tạo ở V-League. Tuy nhiên, CLB TP.HCM tương đối phụ thuộc vào tiền đạo xứ Nghệ. Ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức đã cắt cử Trần Văn Công chỉ để theo kèm Công Phượng, khiến cầu thủ mang áo số 21 mờ nhạt trước khi bị thay ra. 

Dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC sẽ không ứng dụng chiến thuật giống HLV Minh Đức. Theo ông Nghiêm, khả năng hoạt động của Công Phượng còn phụ thuộc vào tiền đạo ngoại. Đội bóng Thủ đô chỉ hạn chế, chứ không phải "bắt chết" Công Phượng.

HLV Chu Đình Nghiêm: Hà Nội FC không cần 'bắt chết' Công Phượng  - 1

Công Phượng rất quan trọng với CLB TP.HCM. 

"Công Phượng là mẫu cầu thủ đá lùi, cần có trung phong chơi càn lướt mới tạo được khoảng trống cho. Ở những trận vừa rồi, khi không có tiền đạo ngoại, Công Phượng chơi thiếu hiệu quả, đặc biệt là trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Công Phượng nguy hiểm khi có không gian chơi bóng hay chơi tự do. Ở CLB TP.HCM, có nhiều vệ tinh tốt, nên cậu ấy chơi hay hơn khi ở Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng còn có duyên ghi bàn vào lưới CLB Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi không đặt mục tiêu "bắt chết" Công Phượng", ông Nghiêm nhấn mạnh. 

Hà Nội FC đã thắng CLB TP.HCM 7 trong 8 lần gặp gỡ gần nhất. Tại Siêu cúp Quốc gia, đội bóng Thủ đô hạ đối thủ trên sân khách dù thiếu vắng rất nhiều cái tên quan trọng. Dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng CLB TP.HCM hiện tại đã khác.

"Trận đấu này khác xa trận Siêu cúp, khi ấy CLB TP.HCM cũng chưa hoà nhập được lối chơi. Đây là trận đấu then chốt của cả hai đội. Hà Nội FC đặt mục tiêu có ít nhất 1 điểm", ông Nghiêm khẳng định. 

HLV Chu Đình Nghiêm: Hà Nội FC không cần 'bắt chết' Công Phượng  - 2

Hà Nội FC (áo tím) đang rất khó khăn. 

Đội trưởng Văn Quyết cũng cho rằng Hà Nội FC đang chịu sức ép, song đội bóng áo tím sẽ nỗ lực để vượt qua khó khăn. Hà Nội FC đang đứng thứ 6, nhưng sẽ tụt sâu nếu thua CLB TP.HCM ở trận này.

"Tôi cũng như đồng đội sẽ chơi cống hiến và hy vọng giành được 3 điểm. Rất nhiều năm Hà Nội FC gặp khó khăn, nhưng năm nay khó hơn, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Sau các buổi tập hay trong bữa ăn, tôi luôn gần gũi, chia sẻ với anh em để giúp đội bóng tốt hơn. Tất cả đều xem Hà Nội FC như gia đình. Dù có khó khăn, chúng tôi cũng không bỏ cuộc", Văn Quyết cho biết. 

Cuộc so tài giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào 19h15' tối mai (24/7) trên sân Thống Nhất. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn