HLV Alfred Riedl: ‘Cầu thủ Việt Nam khó thành công tại châu Âu’

Thể thaoThứ Năm, 13/09/2018 07:10:00 +07:00

Sau thành công cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018, tên tuổi của một số cầu thủ Việt Nam như Quang Hải đã vượt ra khỏi V-League.

Và không có gì bất ngờ khi tiền vệ của Hà Nội FC được hàng loạt CLB tại Thái Lan, Nhật Bản, Qatar hay thậm chí từ Argentina xa xôi. Bản thân Quang Hải rất hào hứng trước viễn cảnh được chơi bóng tại nước ngoài để thử thách bản thân, nâng tầm về chuyên môn nhưng lãnh đạo CLB Hà Nội FC đã nói không với lời đề nghị mới nhất từ đội bóng đang thi đấu tại J-League 2 (Nhật Bản),

Quan điểm của lãnh đạo CLB Hà Nội FC như khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội là Quang Hải vẫn còn trẻ, năm nay mới 21 tuổi, cần được rèn giũa thêm để trưởng thành và phục vụ cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới.

quang hai 11

Quang Hải (19) thi đấu tròn vai tại ASIAD 2018. (Ảnh: Duy Thành)

Đề cập đến câu chuyện của Quang Hải khi tiền vệ này được mời gọi ra thi đấu ở nước ngoài, ông Alfred Riedl, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ: “Với Quang Hải hay những cầu thủ Việt Nam khác nếu có đủ khả năng chuyên môn thì việc sang chơi bóng tại các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia… tôi nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng nếu lời mời đó đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc một quốc gia thuộc khối Ả rập thì sẽ khó khăn hơn vì ngoài kỹ thuật còn phụ thuộc vào thể chất của cầu thủ có đáp ứng được hay không.

Trong trường hợp lời mời đó đến từ một nền bóng đá thuộc châu Âu thì chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với cầu thủ Việt Nam, các bạn hãy nhớ đến Lê Công Vinh trước đây. Thi đấu tại châu Âu, cầu thủ Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như thời tiết, thức ăn không hợp khẩu vị, kể cả sức khỏe. Tốt hơn cả là cầu thủ đó không đi một mình mà có hai người để có thể hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống”.

Sau khi chia tay đội tuyển Indonesia hồi cuối năm 2016, HLV Alfred Riedl đã về Áo và chưa chính thức giã từ sự nghiệp huấn luyện viên của mình dù năm nay đã 69 tuổi. Trò chuyện với Thể thao & Văn hóa, HLV Alfred Riedl, người từng được ghép thận trong thời gian làm việc tại Việt Nam tiết lộ sức khỏe của ông vẫn đang rất ổn định, không gặp vấn đề gì bất thường và vẫn chơi golf hàng ngày.   

“U23 Việt Nam đã chơi rất ấn tượng tại giải U23 châu Á và ASIAD mới đây, là đội Đông Nam Á duy nhất lọt vào đến bán kết. Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều cầu thủ U23 được HLV trưởng là ông Park Hang Seo chọn vào đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Thái Lan cho chức vô địch AFF Cup 2018.

Ngoại trừ lứa Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy... đã quá tuổi U23 thì nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân châu Á như thủ môn Bùi Tiến Dũng hay tiền vệ Quang Hải vẫn sẽ đủ điều kiện tham dự SEA Games 30. Thái Lan đương kim vô địch vẫn là là ứng cử viên hàng đầu nhưng như tôi nói ở trên, đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu tới”, HLV Alfred Riedl nhận định.

Ngày 11/10 đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 và trước đó 5 ngày, thời điểm V-League kết thúc, danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của đội sẽ được HLV Park Hang Seo công bố.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn