HKT bị tố đạo nhạc trên báo Trung Quốc

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 23/11/2012 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Công ty giải trí Đông Gia của Trung Quốc tố cáo nhóm nhạc HKT đạo ca khúc nổi tiếng All your wrong của hai ca sĩ Lưu Triết và Trần Quyên Nhi.

(VTC News) – Công ty giải trí Đông Gia của Trung Quốc tố cáo nhóm nhạc HKT đạo ca khúc nổi tiếng All your wrong của hai ca sĩ Lưu Triết và Trần Quyên Nhi.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng tại Trung Quốc, nhóm nhạc HKT đang được báo giới nước này “săn sóc” kĩ lưỡng. Ngày hôm qua, các báo nước này đồng loạt đưa tin về việc nhóm nhạc Việt Nam đạo ca khúc All your wrong của hai ca sĩ Trần Quyên Nhi và Lục Triết.

Tờ 21cn viết : “Ca khúc All your wrong nổi tiếng của hai ca sĩ Trần Quyên Nhi, Lục Triết thuộc công ty giải trí Đông Gia đã bị nhóm nhạc HKT xâm hại bản quyền. Sự việc này đang thu hút được sự chú ý của giới truyền thông cũng như cộng đồng mạng.

Nhóm HKT đột nhiên nổi tiếng tại Trung Quốc. 
Điều đáng chú ý là nhóm nhạc Việt Nam HKT chưa hề được sự cho phép của công ty giải trí Đông Gia cũng như tác giả đã tự động đặt lời, phát hành và thậm chí còn nhận được giải thưởng âm nhạc tại Việt Nam với ca khúc này.

Đại diện công ty giải trí Đông Gia nói: “Nhóm nhạc HKT này quả thực coi trời bằng vung, không hề quan tâm đến chuyện bản quyền”. Công ty tỏ ra rất quan tâm đến sự việc và sẽ truy cứu tới cùng.
Hai ca sĩ Lục Triết và Trần Quyên Nhi. 
Nếu nhóm nhạc Việt Nam HKT không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, công ty Đông Gia sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Bởi đây là tác phẩm của công ty, của âm nhạc Trung Quốc, nên họ sẽ quyết đòi lại công bằng, bảo vệ quyền sở hữu cho tác giả”.

Ca khúc All your wrong do Trương Hải Phong viết lời và được thể hiện bởi hai giọng ca Lưu Triết, Trần Quyên Nhi. MV này được thực hiện vào tháng 5/2010 và phát hành một tháng sau đó.
Trang blog Weibo của HKT 
Ngay sau khi ra mắt, All your wrong nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc và được download hàng chục triệu lượt. Ca khúc này từng thống trị bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc và được coi là một trong 10 “thần khúc” năm 2010.

Còn ca khúc đạo nhạc mà báo giới Trung Quốc nhắc đến chính là Thêm một lần đau được phát hành vào tháng 2/2011. Chỉ cần nghe một lần cũng có thể dễ dàng nhận ra, Thêm một lần đau có giai điệu giống hệt All your wrong.
HKT giới thiệu ca khúc Thêm một lần đau trên Weibo. 
MV Thêm một lần đau cũng đã được nhóm HKT giới thiệu đến cộng đồng mạng Trung Quốc thông qua tài khoản Weibo vào lúc 10h15 ngày 18/11 với lời giới thiệu: “Chào mọi người, đây là ca khúc Thêm một lần đau của nhóm HKT, được đặt lời từ ca khúc Sai sai sai (All your wrong) nổi tiếng của Trung Quốc! Hi vọng các bạn sẽ yêu thích, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!”.

Hiện trang blog của HKT trên Weibo đã thu hút được hơn 78.000 người theo dõi.

Khoảng mười ngày trở lại đây, cái tên nhóm nhạc Việt Nam HKT liên tục xuất hiện trên báo cũng như diễn đàn tại Trung Quốc.

Không khác mấy so với tình trạng ở Việt Nam, HKT bị cộng đồng mạng Trung Quốc “ném đá” không ngừng bởi phong cách kì dị, họ bị gọi một cách phũ phàng bằng biệt danh “nhóm thợ cắt tóc nhà quê” hay “kẻ phá hoại âm nhạc Việt Nam”.

Xem MV All your wrong của Lục Triết, Trần Quyên Nhi:
MV Thêm một lần đau của HKT:
Trước lời tố cáo của Công ty giải trí Đông Gia, đại diện của nhóm nhạc HKT thừa nhận việc đặt lời cho bài hát Thêm một lần đau hoàn toàn dựa trên giai điệu ca khúc All your wrong nổi tiếng của hai ca sĩ Trung Quốc là Trần Quyên Nhi và Lục Triết. Điều này cũng được nhóm nhắc tới công khai khi đưa bài hát giới thiệu tới cộng đồng mạng Trung Quốc.

Còn về việc phía công ty Đông Gia tuyên bố sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật, đại diện nhóm HKT cho biết công ty quản lý nhóm HKT (Hải Âu) sẽ chủ động liên lạc với công ty giải trí Đông Gia để xin lỗi về việc đặt lời Việt cho bài hát mà không xin phép, sau đó hai bên cùng ngồi lại và tìm ra giải pháp chung chứ không muốn ồn ào đưa ra pháp luật.

Đại diện nhóm HKT tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, và khẳng định những việc tương tự như thế này sẽ không tái diễn, để gây dựng những hình ảnh mới, được công chúng đón nhận trong thời gian tới.


Hoàng Nhi - An Yên
Bình luận
vtcnews.vn