Hình ảnh xúc động buổi xin lỗi công khai 'người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén

Pháp luậtThứ Năm, 03/12/2015 06:12:00 +07:00

Sáng 3/12, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Huỳnh Văn Nén, người bị oan sai gần 20 năm trong 2 vụ án giết người.

Sáng 3/12, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Huỳnh Văn Nén, người bị oan sai gần 20 năm trong 2 vụ án giết người.

Buổi xin lỗi được tổ chức vào 8g30 tại UBND thị trấm Tân Minh (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), trước đó ông Nén đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị cho mình bộ quần áo tươm tất và cùng cha mình là cụ Huỳnh Văn Truyện đi bộ đến đây. 
Dọc đường đi ông nhận được nhiều lời thăm hỏi, chúc mừng của người dân quanh đây.
Dọc đường đi ông nhận được nhiều lời thăm hỏi, chúc mừng của người dân quanh đây. 
Cha con ông ghé vào nhà ông Nguyễn Thận - người cùng cụ Truyện đi kêu oan cho ông Nén 15 năm nay.
Cha con ông ghé vào nhà ông Nguyễn Thận - người cùng cụ Truyện đi kêu oan cho ông Nén 15 năm nay. 
Tới này nay ông Nén cũng đã dần lấy lại sự dạn dĩ, không còn rụt rè nhiều như trước.
Tới nay ông Nén cũng đã dần lấy lại sự dạn dĩ, không còn rụt rè nhiều như trước. 
Cũng trong sáng nay những luật sư nhận bào chữa miễn phí cho ông Nén đã tới đây để chia vui cùng gia đình.
Cũng trong sáng nay những luật sư nhận bào chữa miễn phí cho ông Nén đã tới đây để chia vui cùng gia đình. 
Ông Nén và luật sư Trần Vũ Hải.
Ông Nén và luật sư Trần Vũ Hải. 
Nhắc lại những câu chuyện cũ, cụ Huỳnh Văn Truyện vẫn rất xúc động.
Nhắc lại những câu chuyện cũ, cụ Huỳnh Văn Truyện vẫn rất xúc động. 
Sau khi tập kết tại nhà ông Thận, tất cả cùng nhau đi sang UBND thị trấn. Khi nhìn thấy ông Nén không khí tại đây trở nên náo động với những tiếng gọi, tiếng cười.
Sau khi "tập kết" tại nhà ông Thận, tất cả cùng nhau đi sang UBND thị trấn. Khi nhìn thấy ông Nén không khí tại đây trở nên náo động với những tiếng gọi, tiếng cười. 
Ông Nén trong vòng vây của báo chí trước khi vào buổi xin lỗi.
Ông Nén trong vòng vây của báo chí trước khi vào buổi xin lỗi. 
Do hội trường nhỏ hẹp nên hàng trăm người phải đứng tràn ra cả phía ngoài.
Do hội trường nhỏ hẹp nên hàng trăm người phải đứng tràn ra cả phía ngoài. 
Bà Trần Thị Kim Hương – Phó chánh tòa hành chính TAND tỉnh Bình Thuận tahy mặt cho các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận lên đọc lời xin lỗi. Các cơ quan này cho rằng những thiệt hại mất mát mà ông Nén, gia đình đã trải qua là rát lớn, và những lời xin lỗi hôm nay chỉ là một sự bù đắp vô cùng nhỏ bé. Bà cũng cho biết đây là buổi xin lỗi ông Nén trong 2 vụ là vụ án Vườn điều và vụ án bà Lê Thị Bông. (Trong vụ án vườn điều ông Nén đã được xác định vô tội nhưng khi đó chưa được xin lỗi do đang thụ án vụ và Bông).
Bà Trần Thị Kim Hương – Phó chánh tòa hành chính TAND tỉnh Bình Thuận tahy mặt cho các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận lên đọc lời xin lỗi. Các cơ quan này cho rằng những thiệt hại mất mát mà ông Nén, gia đình đã trải qua là rát lớn, và những lời xin lỗi hôm nay chỉ là một sự bù đắp vô cùng nhỏ bé. Bà cũng cho biết đây là buổi xin lỗi ông Nén trong 2 vụ là "vụ án Vườn điều" và vụ án bà Lê Thị Bông. (Trong vụ án vườn điều ông Nén đã được xác định vô tội nhưng khi đó chưa được xin lỗi do đang thụ án vụ và Bông). 
Ngồi dưới nghe những lời này, không ít lần mắt ông Nén và vợ (ảnh trên) đỏ hoe.
Ngồi dưới nghe những lời này, không ít lần mắt ông Nén và vợ (ảnh trên) đỏ hoe. 
Một người thân của ông bật khóc nức nở.
Một người thân của ông bật khóc nức nở. 
Trong phần đáp lại, ông chấp nhận lời xin lỗi và mong rằng các điều tra viên, các kiểm sát viên, các thẩm phán, khi đặt bút phán quyết một điều gì hãy cân nhắc thật kỹ, hãy suy nghĩ không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho bất kể ai.
Trong phần đáp lại, ông chấp nhận lời xin lỗi và mong rằng "các điều tra viên, các kiểm sát viên, các thẩm phán, khi đặt bút phán quyết một điều gì hãy cân nhắc thật kỹ, hãy suy nghĩ không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho bất kể ai".  
Đại diện TAND tỉnh Bình Thuận chia sẻ cùng ông Nén sau buổi xin lỗi.
Đại diện TAND tỉnh Bình Thuận chia sẻ cùng ông Nén sau buổi xin lỗi. 
Đại tá Phạm Thật - Phó giám đốc Công an tỉnh cũng tới chúc mừng ông.
Đại tá Phạm Thật - Phó giám đốc Công an tỉnh cũng tới chúc mừng ông. 
Trao đổi với báo chí sau đó, Đại tá Thật cho biết việc bồi thường oan sai và truy cứu trách nhiệm những người tham gia tố tụng trong vụ án của ông Nén sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với báo chí sau đó, Đại tá Thật cho biết việc bồi thường oan sai và truy cứu trách nhiệm những người tham gia tố tụng trong vụ án của ông Nén sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Nguồn: Infonet
Bình luận
vtcnews.vn