Hình ảnh về ngày không thể quên trên đất nước Yemen

Thế giớiThứ Hai, 27/02/2012 09:05:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay, đất nước Yemen đã dập tắt ngòi xung đột với việc Tổng thống Ali Abdullah Saleh tổ chức nghi thức chính thức chuyển giao quyền lực.

(VTC News) – Hôm nay, tại phủ Tổng thống ở thủ đô Sana’a, cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã tổ chức nghi thức chính thức chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi, kết thúc 33 năm cầm quyền tại quốc gia này.

Tại nghi thức chuyển giao quyền lực, cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh tuyên bố: “Tôi giao lá cờ cách mạng cho người đáng tin cậy”.

Sau cựu Tổng thống Tunisia Abidine Ben Ali, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, ông Ali Abdullah Saleh đã trở thành nhà lãnh đạo thứ 4 mất quyền lãnh đạo tại khu vực Trung Đông.

“Tôi giao lá cờ cách mạng cho người đáng tin cậy”.  

Ngày 25/2, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi đã tuyên bố nhận chức Tổng thống, còn ông Ali Abdullah Saleh thì gấp rút trở về nước để dự lễ chuyển giao quyền lực chính thức được tổ chức vào ngày hôm nay.

Trước đó, ngày 21/2, Yemen đã tổ chức bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống Hadi tham gia  với tư cách một ứng cử viên.

Theo thỏa thuận 
đàm phán hòa giải mà ông Ali Abdullah Saleh ký kết với các quốc gia vùng Vịnh vào tháng 11/2011, Phó Tổng thống Hadi sẽ nắm quyền trong thời gian 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ của ông Saleh để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào hai năm tới.

Sáng Nguyễn



Bình luận
vtcnews.vn