Hình ảnh: Triều cường vượt đỉnh lịch sử tại TP.HCM

Thời sựThứ Ba, 22/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Chiều qua, triều cường tại TP.HCM đạt mức 1,65m, vượt đỉnh triều lịch sử 1,62m vào ngày 18/10/2012.

(VTC News) - Chiều qua, triều cường tại TP.HCM đạt mức 1,65m, vượt đỉnh triều lịch sử 1,62m vào ngày 18/10/2012.

Chiều tối 21/10, triều cường đạt mức 1,65m (vượt đỉnh triều lịch sử 1,62m vào ngày 18/10/2012) khiến đường phố Sài Gòn tiếp tục ngập sâu. Một số tuyến đường nước ngập hơn 0,5m, có nơi nước tràn vào nhà dân khiến đời sống bị đảo lộn.

Đây là ngày thứ 5 liên tiếp tại địa bàn các quận như quận 6, 8, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vâp, Thủ Đức, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh… xảy ra tình trạng ngập nặng do triều cường.
TP.HCM, triều cường, ngập nặng, bì bõm, sông, chết máy
Đường phố Sài Gòn mênh mông nước, bốc mùi nồng nặc

Khảo sát của phóng viên VTC News tại các tuyến đường như Nguyễn Bình, Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè); Phạm Hữu Lầu, đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7); Lương Định Của (Q.2), Bến Phú Định (Q.8), Kinh Dương Vương (Q.6, Bình Tân); đường An Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm, Đại Lộ Võ Văn Kiệt (giáp ranh giữa quận Bình Tân, quận 8); Bến Bình Đồng (Q.8); Đường Nguyễn Văn Quá (quận 12); đường Kha Van Cân, khu vực dân cư Hiệp Bình Chánh (Q. Thủ Đức)… nước ngập nặng, có nơi hơn 0,5 mét.

Tình trạng này khiến dòng phương tiện chết máy hàng loạt, phải bì bõm lội trong dòng nước đục ngầu.

TP.HCM, triều cường, ngập nặng, bì bõm, sông, chết máy
Kinh doanh ế ẩm trong mùa "nước lũ" ở Sài Gòn

Bên cạnh đó, do mực nước sông Sài Gòn, Vàm Thuật, sông Phú Xuân dâng cao đã khiến hàng trăm hộ dân phải di dời đồ đạc, sơ tán khỏi nhà để tránh nguy cơ ngập nước gây hư hại đồ đạc, tài sản, nhất là tình trạng sạt lở nhà…

Đến 21h cùng ngày, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu trong nước, người dân Sài Gòn vẫn quay cuồng, bì bõm lội “sông” về nhà.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều sáng 21/10 là 1,58m. Đến 18h30, đỉnh triều sẽ vọt lên 1,65m.

Tình trạng này có thể làm nước tràn bờ bao vào các tuyến đường ven các con sông, kênh rạch trên địa bàn TP, “uy hiếp” khu dân cư.


Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn