Hình ảnh tan hoang từ tâm bão Thần Sấm đổ bộ

Thời sựThứ Bảy, 19/07/2014 05:44:00 +07:00

(VTC News) - Người dân Móng Cái cho rằng, Thần Sấm là một trong những cơn bão mạnh nhất mà họ phải hứng chịu trong khoảng 5 năm trở lại đây.

(VTC News) -  Thống kê ban đầu, bão số 2 gây thiệt hại cho tỉnh Quảng Ninh khoảng 2 tỷ đồng.


Trao đổi với PV VTC News hồi 15h45, ngày 19/7, ông Nguyễn Văn Đọc – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơn bão số 2 không gây thiệt hại về người, các tàu thuyền neo đậu vẫn an toàn. 
Theo ông Đọc, bão số 2 chỉ khiến một số căn nhà cấp 4, lợp tôn bị tốc mái, cây cối bị đổ nhiều. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương thống kê và khắc phục hậu quả do bão gây ra.
Trong khi đó, theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 13h30 ngày 19/7, bão số 2 gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng, không có thiệt hại về người trên địa bàn tỉnh.
Một góc chợ Thọ Xuân, phường Hiệp Hoà, TP Móng Cái bị bão số 2 tàn phá. 

Đến nay, toàn bộ tàu thuyền, hồ chứa và tuyến đê, kè vẫn đảm bảo an toàn. Các lực lượng nghiêm túc ứng trực đảm bảo 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Giao thông và thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh vẫn thông suốt.
Theo báo cáo, thống kê sơ bộ bước đầu đã có một số thiệt hại do bão số 2 gây ra tại các địa phương trong tỉnh, cụ thể: 4 nhà tạm bị đổ sập (trong đó Móng Cái 2 nhà, Tiên Yên 2 nhà); khoảng 200 cây xanh bị đổ và gẫy cành (Móng Cái 100 cây, Hải Hà 50 cây, Đầm Hà 50 cây); khoảng 50 nhà bị tốc mái (Móng Cái 34 nhà, Hải Hà 14 nhà, Tiên Yên 2 nhà); 3 cột điện sinh hoạt dân sinh bị đổ tại TP Móng Cái; đổ sập 10m tường rào của công viên TP Móng Cái; đổ 1 cột ăng ten của Vinaphone tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.
Như đã đưa tin, vào đêm 18, rạng sáng 19/7, bão số 2 (bão Rammasun hay Thần Sấm) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17 hướng thẳng vế phía bở biển TP Móng Cái (Quảng Ninh). Rất may, vào khoảng 7h00 sáng cùng ngày, khi chỉ còn cách đất liền khoảng 60km, bão số 2 đã bất ngờ chuyển hướng lên phía Tây Bắc. 
Mặc dù tâm siêu bão Rammasun không đổ bộ trực tiếp vào TP Móng Cái, nhưng theo người dân địa phương, đây vẫn là một trong những cơn bão mạnh nhất mà họ phải hứng chịu trong khoảng 5 năm trở lại đây. Bằng chứng là rất nhiều nhà đã bị tốc mái, cây cối, cột đèn công cộng đổ ngả nghiêng trên hè phố…
Dưới đây là một số hình ảnh thiệt hại do bão số 2 gây ra tại TP Móng Cái:
 Hàng loạt cây xanh bật gốc

 
 
 Cây đổ ngổn ngang.

Tốc mái nhà trên các tuyến đường Móng Cái
Nhà tốc mái
 
 
  
   Nhiều nhà dân bị hất tung mái.

 
 Nhiều địa điểm bị ngập úng.
 
 Cột điện, đèn đường bị đổ.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn