Hình ảnh người Triều Tiên dùng máy tính, di động gây bất ngờ

Kinh tếThứ Bảy, 17/09/2016 17:51:00 +07:00

Một phóng viên Trung Quốc vừa trở về từ Triều Tiên sau chuyến du lịch 5 ngày đã giới thiệu loạt ảnh về đất nước nhiều bí ẩn này.

Mới đây, chuyến bay thẳng đầu tiên nối Bình Nhưỡng (Triều Tiên) và Thái Nguyên (Sơn Tây, Trung Quốc) đã được thực hiện. Nhân dịp này, một phóng viên Trung Quốc đã có dịp trải nghiệm chuyến bay và du lịch Triều Tiên với hàng loạt hình ảnh được ghi lại.

Chuyến bay do hãng Air Koryo - hãng hàng không duy nhất của Triều Tiên. Đây cũng là hãng hàng không được đánh giá 1 sao của nước này. Máy bay được sử dụng trong chuyến bay này là dòng máy bay Antonov chở được 73 hành khách.

Hình ảnh được ghi lại trong chuyến đi đến Triều Tiên:

tien 1

Chuyến bay khởi hành từ Thái Nguyên (Sơn Tây, Trung Quốc) đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

tien 2

Tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng Air Koryo

tien 3

Màn hình LCD phát hình ảnh biểu diễn các bài hát Triều Tiên. Du khách không được mang theo các máy ảnh HD chuyên nghiệp, ống kính tele khi vào Triều Tiên

tien 4

Một tờ tạp chí của Triều Tiên trên máy bay

tien 5

Món ăn trên chuyến bay trông khá ngon mắt. Tour du lịch này có giá 5480 nhân dân tệ bao gồm thăm Bình Nhưỡng, núi Kumgang, khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

tien 6

Luôn có 2 hướng dẫn viên đi cùng du khách. Họ luôn mỉm cười và giới thiệu về các phong cảnh của đất nước.

tien 9

Hướng dẫn viên dẫn du khách vào trong Đại học đường Nhân Dân

tien 10

Bên trong Đại học đường Nhân Dân (Thư viện Quốc gia) ở Bình Nhưỡng. Tại đây thường xuyên diễn ra các hội thảo, bài giảng, mọi người từ 17 tuổi trở lên có thể tham gia

tien 11

Hệ thống giáo dục của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên áp dụng 12 năm học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 có thể lựa chọn tham gia quân đội, học Đại học hoặc đi làm

tien 12

Một người học ở Đại học đường Nhân Dân đang sử dụng điện thoại di động. Theo phóng viên thực hiện loạt ảnh , điện thoại này chỉ có thể gọi điện, gửi tin nhắn văn bản, cài một vài ứng dụng như dịch thuật chứ không có kết nối 3G hay Internet

tien 13

Người dân đang dùng máy tính tại Đại học đường Nhân Dân. Triều Tiên không kết nối mạng Internet toàn cầu nhưng có hệ thống mạng của riêng mình

tien 14

Từ Đại học đường Nhân Dân có thể ngắm toàn cảnh Quảng trường Kim Nhật Thành, bên kia sông Đại Đồng là các tòa nhà cao tầng và tháp Juche cao sừng sững

tien 15

Bức tượng đồng lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố chủ tịch Kim Jong-il

tien 16

Nhiều tuyến đường ở Triều Tiên không trải nhựa mà được láng xi măng. Phóng viên kẻ chuyến đi ngày hôm sau từ Bình Nhưỡng đến thành phố Wonsan dài 260km trên những tuyến đường khá gập ghềnh. 

tien 18

Khu du lịch núi Kumgang - một thắng cảnh ở Triều Tiên

tien 19

Phòng gọi điện thoại quốc tế ở khu du lịch núi Kumgang

tien 20

Kết thúc chuyến đi, các du khách tiếp tục tới thăm khu làng đình chiến Panmonjom

tien 21

Làng đình chiến Panmonjom nằm ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. 

tien 22

Khu vực ranh giới giữa Hàn Quốc với Triều Tiên được canh gác rất nghiêm ngặt

Nghi Dung (Theo QQ)
Bình luận
vtcnews.vn