Hình ảnh một dải miền Trung bị lũ dữ chia cắt

Thời sựThứ Ba, 08/11/2011 09:14:00 +07:00

(VTC News) – Cơn mưa lớn, kéo dài liên tục 2 ngày hôm nay khiến nhiều địa phương ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định bị cô lập.

(VTC News) – Cơn mưa lớn, kéo dài liên tục 2 ngày hôm nay khiến nhiều địa phương ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định bị cô lập.

* Tại Đà Nẵng: Cơn mưa lớn liên tục kéo dài từ ngày 6/11 đến ngày 7/11 khiến các tuyến đường liên xã thuộc các xã Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Bắc… của huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã bị ngập sâu trong nước và bị cô lập.

Trước tình hình này, UBND huyện Hòa Vang đã có công điện yêu cầu ngành giáo dục huyện cho toàn bộ các em học sinh khối THCS và Tiểu học nghỉ học, khi nào có thông báo lại thì mới tiếp tục tới trường để đảm bảo an toàn tính mạng.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa phận huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) bị ngập nước nặng nề, buộc ngành giáo dục phải cho HS nghỉ học

Để đối phó với các tình huống diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện Hòa Vang đã điều động các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, lãnh đạo xã, lực lượng phòng chống lụt bão các xã…cử người canh gác tại các điểm ngập, không cho người dân đi lại qua các đoạn đường nguy hiểm.


* Tại Quảng Nam: Thông tin từ Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam, tính đến 19h tối 7/11, mưa lũ trong 2 ngày nay đã làm 2 người chết và 1 người mất tích.

Người bị chết là Nguyễn Hồng Trung (SN 1985 Trú tại thôn Quảng Huệ, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) đang trên đường đi về nhà bị nước lũ cuốn trôi chết vào lúc 8h30 sáng 7/11.

Nạn nhân nữa là cháu Đoàn Minh Huân (6 tuổi, trú tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), bị trượt chân ngã xuống rãnh nước bên đường và cháu Nguyễn Văn Thắng (học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm) bị lũ cuốn trôi tại suối Đá Vách trên địa bàn xã Tiên cảnh, huyện Tiên Phước.

Nhiều tuyến đường liên xã miền nuis Quảng Nam bị chia cắt bởi lũ 

Mưa lớn trong 2 ngày qua cũng đã làm tuyến đường ĐT 616 từ Tam Kỳ đi thị trấn Tắt Pỏ (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị ngập nặng. Nhiều đoạn ngập sâu, nước chảy xiết khiến giao thông trên tuyến bị chia cắt và ách tắc hơn 3 ngày nay.

Trước diễn biến của mưa lũ, chính quyền địa phương đã dựng hàng rào barie ở các điểm nguy hiểm, đồng thời cử lực lượng chốt chặn không cho người dân và các phương tiện ô tô, xe máy đi qua.

Mưa lớn cũng khiến học sinh của các địa phương này phải nghỉ học do bị ngập nước sâu, giáo viên không thể đến lớp do giao thông bị chia cắt.

Lực lượng chức năng lập chốt chặn, gác 24/24 hướng dẫn người dân lưu thông trên các tuyến giao thông liên xã 

* Tại Quảng Ngãi, mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã làm nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi bị sạt lở gây ách tắc giao thông, cùng với đó sạt lở cũng đã làm hư hỏng nhà cửa và đe dọa tính mạng nhiều hộ dân.


Tuyến đường 62B từ đồng bằng lên huyện Tây Trà đã sạt lở, hơn 2/3 mặt đường bị vùi lấp, gây khó khăn cho giao thông. Tỉnh lộ 622 từ trung tâm huyện Trà Bồng về về các xã cũng bị tương tự.


Nhiều tuyến đường huyết mạch ở các huyện miền núi Quảng Ngãi đang bị sạt lở gây chia cắt  

Tại huyện Sơn Tây, tuyến đường từ Trung tâm y tế huyện đến cầu Huy Măng (xã Sơn Dung) sạt lở trên 600m chiều dài, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản bốn hộ dân; đường Đông Trường Sơn tại khu dân cư Ka Xim, xã Sơn Dung đã xuất hiện tình trạng sạt lở mái taluy âm, đe dọa 12 hộ dân trong vùng. Huyện Sơn Tây đã di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.


Tại huyện Đức Phổ, chiều 7/11, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi đã tiến hành xả lũ khẩn cấp hồ thuỷ lợi Liệt Sơn (xã Phổ Hòa), với lưu lượng 290m3/giây, do mực nước trong hồ dâng cao báo động.

 Hồ Liệt Sơn xả lũ khiến lượng nước đổ về vùng hạ lưu rất lớn

Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết, ngay khi có thông báo xả lũ, huyện đã cho dừng tất cả các cuộc họp để tập trung cho công tác ứng phó trước việc xả lũ ở hồ Liệt Sơn. Chiều cùng ngày, người dân vùng hạ lưu của hồ Liệt Sơn như xã Phổ Cường, Phổ Minh, Phổ Vinh đã chủ động sẵn sàng di tản trong trường hợp nước lũ dâng cao. 


Được biết, hồ Liệt Sơn là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi hiện nay, có tổng dung tích 28,7 triệu m3 nhưng hiện nay mực nước trong lòng hồ dâng lên trên 30 triệu m3.


* Tại Bình Định,
từ tối 6/11 đến đầu giờ chiều 7/11, mưa to không ngớt, cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông trong tỉnh tiếp tục lên nhanh và có lũ ở mức báo động I - II.

Nhiều tuyến đường nội thị TP.Quy Nhơn ngập chìm trong nước 

Nước lũ dâng cao chia cắt một số xã khu đông: Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Sơn, Phước Thuận (huyện Tuy Phước), Cát Tiến, Cát Chánh và Cát Thắng (huyện Phù Cát).

Tại TP.Quy Nhơn, do nước lũ tràn vào nhà nên nhiều hộ dân ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú phải dùng máy bơm để bơm nước từ trong nhà ra đường. Nhiều tuyến đường trong nội thị ngập sâu khiến giao thông đi lại hết sức khó khăn.

 Tại Bình Định, các tuyến tỉnh lộ ở các xã khu đông bị chia cắt, đi lại khó khăn, học sinh phải nghỉ học

Nước lũ đã làm nhiều tuyến giao thông liên xã và các tỉnh lộ ở phía đông các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ... ngập sâu từ 0,7m- 1m, đi lại hết sức khó khăn và nguy hiểm, nên vào chiều 7/11, khoảng 30.000 học sinh của các huyện này phải nghỉ học.

Bửu Lân - Thùy Dương - Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn