Hình ảnh khó tin: Người dân thủ đô ăn uống nước ao tù

Thời sựThứ Sáu, 13/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 2000 hộ dân thôn Ngọc Than xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai, Hà Nội) hàng ngày phải sống nhờ nguồn nước ao tù.

(VTC News) - Hơn 2.000 hộ dân thôn Ngọc Than xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai, Hà Nội) hàng ngày phải sống nhờ nguồn nước ao tù.

» Nắng nóng đỉnh điểm, dân Hà Nội 'khát' nước dài ngày
» Bị cắt nước sinh hoạt lúc thời tiết gần 40 độ, cư dân Nam Đô Complex bức xúc
» Kinh hoàng clip chen chân mua nước sạch giá 'cắt cổ' giữa Thủ đô

Điều đặc biệt, “công nghệ” lọc nước ở đây rất sơ sài, tiềm ẩn nhiều nguyên nhân gây bệnh.

Tình trạng, người dân thôn Ngọc Than phải sử dụng nguồn nước ngoài ao Sen (ao làng của thôn) để phục vụ sinh hoạt hàng ngày đã diễn ra hơn 5 năm nay.
Tình trạng, người dân thôn Ngọc Than phải sử dụng nguồn nước ngoài ao Sen (ao làng của thôn) để phục vụ sinh hoạt hàng ngày đã diễn ra hơn 5 năm nay. 

 Ao Sen của thôn Ngọc Than vốn là ao tù, nước tù đọng quanh năm không thoát, rất ô nhiễm. 

Tuy nhiên, hàng ngày người dân ở đây vẫn lấy nước về sinh hoạt: ăn uống, tắm rửa, vệ sinh... Tình trạng này đã diễn ra được hơn 5 năm nay. 

 Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Bá Hưng, trưởng thôn Ngọc Than cho biết, người dân phải dùng nước ao là vì ở đây nguồn nước rất khan hiếm, có khi đào khoan cả vài chục mét nước cũng không dùng được, nhiều đường ống nước còn bị tắc. 

Theo Anh Sơn, người dân thôn Ngọc Than cho biết: 'Nếu nhà ai có việc phải giết mổ gà vịt đều mang ra ao làm lông hết'.   

 Trước việc sinh hoạt trực tiếp tại ao đã gây tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, người dân thôn Ngọc Than đành phải xây những giếng lọc thô trong ao và lắp máy bơm, dẫn nước về nhà.

'Công nghệ' lọc nước ở đây rất sơ sài. Mỗi ụ nước dưới ao được lắp nhiều đường ống dẫn nước ao để dẫn nước về nhà.  

Vào mỗi sáng sớm và chiều tối, việc lấy nước từ ao Sen về nhà diễn ra tấp nập nhất.  

 Gần 70 tuổi nhưng hàng ngày ông Nguyễn Văn Tổng, xóm ô, thôn Ngọc Than phải 2 lần dùng xe kéo chở thùng ra ao Sen lấy nước về dùng.

Trên khắp ngõ nhỏ vào nhà người dân dây dẫn nước chằng chịt bắt vào các hộ dân trong thôn. 

 Các đường ống dẫn nước cũng chằng chịt theo đường dây điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Nước dẫn từ ao về đến bể và được lọc qua lớp cát, sỏi. Tiếp tới nước đã lọc được đưa vào sử dụng sinh hoạt hàng ngày. 

Mới đây, Sở NN&PTNT TP. Hà Nội đã chỉ đạo lắp đặt thử nghiệm 2 thiết bị lọc nước quy mô hộ gia đình để xử lý nguồn nước ao. 

 Theo ông Nguyễn Văn Tổng, hầu hết các giếng khoan trong thôn không có nước dù đã khoan sâu tới gần 100m.

 Thôn Ngọc Than chỉ cách đường ống dẫn nước sạch sông Đà hơn 1km nhưng hơn 5 năm nay, người dân trong thôn phải dùng nguồn nước không an toàn để sinh hoạt hàng ngày.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn