Hình ảnh khác biệt của 4 người đẹp màn ảnh lấn sân ca hát

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 02/12/2014 05:00:00 +07:00

Nổi danh nhờ phim ảnh nhưng Quỳnh Nga, Hoàng Thùy Linh, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh lại chọn nghề 'cầm ca' để phát triển sự nghiệp.

Nổi danh nhờ phim ảnh nhưng Quỳnh Nga, Hoàng Thùy Linh, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh lại chọn nghề 'cầm ca' để phát triển sự nghiệp.

Quỳnh Nga


Quỳnh Nga sinh năm 1988 và được giới trẻ Hà Nội biết đến sau khi đoạt giải nhất tại cuộc thi Miss Audition 2006.

Tuy nhiên, giải thưởng này không hề giúp Quỳnh Nga nổi tiếng hơn mà phải chờ tận 3 năm sau, khi có cơ hội đóng vai Cá sấu chúa trong phim Lập trình cho trái tim thì tên tuổi Quỳnh Nga mới được nhiều người biết đến.
Quỳnh Nga
Sau vai diễn nổi đình nổi đám, nhiều người cho rằng Quỳnh Nga sẽ tiếp tục tìm kiếm những kịch bản hay để thể hiện bản thân hoặc xây dựng hình ảnh 'ngọc nữ' của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, Quỳnh Nga lại khiến nhiều fan bất ngờ khi chọn con đường ca hát chuyên nghiệp để phát triển sự nghiệp.
Nổi danh nhờ phim ảnh nhưng Quỳnh Nga, Hoàng Thùy Linh, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh lại chọn nghề 'cầm ca' để phát triển sự nghiệp.
Quỳnh Nga từng chia sẻ với giới truyền thông về sự lựa chọn của mình rằng, niềm đam mê lớn nhất của cô là được đứng trên sân khấu và hát.

Còn với điện ảnh cô không được học hành bài bản gì cả, nổi tiếng được là nhờ cái duyên và sự may mắn. Quỳnh Nga cũng khẳng định cô chỉ mong được khán giả nhớ đến qua vai diễn Cá sấu chúa của Lập trình cho trái tim là đủ.

Với sự quyết tâm của bản thân, Quỳnh Nga đã được khán giả đón nhận và thừa nhận là một nữ ca sỹ có tài của thị trường âm nhạc Việt.

Ngoài phần hát, Quỳnh Nga luôn thể hiện cả khả năng vũ đạo điêu luyện và nóng bỏng của mình. Sau khoảng 6 năm theo nghiệp hát, hiện Quỳnh Nga được coi là một trong số ít ca sỹ trẻ đắt sô sự kiện âm nhạc tại Hà Nội.

Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh chạm ngõ điện ảnh năm 2004 khi cô vừa tròn 16 tuổi. Bộ phim đầu tiên Thùy Linh tham gia là Đường đời dài 25 tập của Đạo diễn Quốc Trọng.

Những năm sau đó, Hoàng Thùy Linh liên tiếp góp mặt trong một loạt các bộ phim truyền hình khác như: Trò đùa của số phận, Đi về phía mặt trời...
Nổi danh nhờ phim ảnh nhưng Quỳnh Nga, Hoàng Thùy Linh, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh lại chọn nghề 'cầm ca' để phát triển sự nghiệp.
Năm 2007, Hoàng Thùy Linh tham gia phim sitcom Nhật ký Vàng Anh 2. Với ngoại hình xinh xắn cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng lấy được tình cảm từ khán giả. Tuy nhiên, trong thời gian bộ phim công chiếu, Hoàng Thùy Linh bất ngờ bị phát tán clip nhạy cảm, gây xôn xao dư luận.

Ngay sau sự cố, Hoàng Thùy Linh đã dũng cảm xuất hiện trên truyền hình và lên tiếng xin lỗi khán giả cả nước. Thế nhưng trước áp lực của dư luận, bộ phim Nhật ký Vàng Anh đã phải ngừng sản xuất và phát sóng.

Video đoạn trích phim Nhật ký vàng anh:


Một năm sau scandal, Hoàng Thùy Linh trở lại showbiz nhưng không phải với vai trò diễn viên. Cô lấn sân ca nhạc và xây dựng hình ảnh là một nữ ca sỹ gợi cảm cùng những màn vũ đạo bốc lửa.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoàng Thùy Linh đã chính thức theo đuổi con đường ca hát được 4 năm và trong 4 năm đó, Hoàng Thùy Linh đã cho ra đời được khá nhiều sản phẩm âm nhạc như: CD Hoàng Thùy Linh (2010), Đừng vội vàng (2011), Digital single Rơi (2012), Mini - ablum 2012, Hoàng Thùy Linh 2013.
Nổi danh nhờ phim ảnh nhưng Quỳnh Nga, Hoàng Thùy Linh, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh lại chọn nghề 'cầm ca' để phát triển sự nghiệp.
Ngoài dòng nhạc sở trường là Pop, Dance...Hoàng Thùy Linh còn được đánh giá là một trong những ca sỹ trẻ chịu khó đầu tư cho âm nhạc và liên tục thử sức ở những dòng nhạc mới, ví dụ như Chillout. Hiện tại, Hoàng Thùy Linh được coi là 'nữ hoàng quán bar' với các show diễn dày đặc cả trong và ngoài nước.

Video phần trình diễn của Hoàng Thùy Linh trên sân khấu ca nhạc:


Angela Phương Trinh

Ở tuổi 19, Angela Phương Trinh sở hữu một gia tài phim ảnh đồ sộ với khoảng 50 bộ phim lớn, nhỏ như: Mùi ngò gai, Thứ ba học trò, Người mẹ nhí, Mùa hè sôi động…Trong đó, phim Người mẹ nhí phát sóng năm 2006 được cho là thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.
Nổi danh nhờ phim ảnh nhưng Quỳnh Nga, Hoàng Thùy Linh, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh lại chọn nghề 'cầm ca' để phát triển sự nghiệp.
Tuy nhiên việc nổi tiếng quá sớm khiến Angela Phương Trinh bị mất phương hướng. Từ một cô gái ngây thơ, trong sáng Phương Trinh lột xác thành cô nàng sexy, gợi cảm cùng lối sống phóng khoáng.
Nổi danh nhờ phim ảnh nhưng Quỳnh Nga, Hoàng Thùy Linh, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh lại chọn nghề 'cầm ca' để phát triển sự nghiệp.
Vào năm 2012, khi vừa tròn 17 tuổi, Phương Trinh khiến dư luận xôn xao khi khoe người yêu đại gia lớn tuổi, khoe xe hơi đắt tiền...cùng hàng loạt phát ngôn gây sốc. Cũng ở thời điểm này, Phương Trinh chính thức ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ.

Không có giọng hát hay nên Phương Trinh đầu tư mạnh vào phần vũ đạo và trang phục. Và nhờ ngoại hình bắt mắt, gợi cảm, Phương Trinh rất đắt sô hát bar với cat-sê lên tới vài nghìn USD.

Tuy nhiên, vì lạm dụng trang phục hở hang, năm 2013, Phương Trinh đã bị Cục Biểu diễn Nghệ thuật ra văn bản cấm diễn 3 tháng. Hiện, Phương Trinh vẫn theo đuổi con đường âm nhạc nhưng đã bớt sexy hơn so với trước đây.

Ngân Khánh

Sinh năm 1985, Ngân Khánh đến với điện ảnh khi vừa tròn 20 tuổi. Vai diễn đầu tiên của cô là nhân vật Quỳnh Hương trong phim Mầm sống. Mặc dù diễn xuất được đánh giá có chiều sâu song tên tuổi của Ngân Khánh lúc bấy giờ vẫn còn rất mờ nhạt.

Năm 2007, Ngân Khánh tham gia bộ phim Gọi giấc mơ về cùng với diễn viên Minh Hằng. Bộ phim  thành công rực rỡ đã đưa tên tuổi Ngân Khánh đến gần hơn với khán giả.

Ngân Khánh trở thành gương mặt vàng được nhiều đạo diễn để mắt tới và mời tham gia hàng loạt phim sau đó như: Nghề báo, Ghen, Tường vy cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Hạnh phúc có thật…
Nổi danh nhờ phim ảnh nhưng Quỳnh Nga, Hoàng Thùy Linh, Ngân Khánh, Angela Phương Trinh lại chọn nghề 'cầm ca' để phát triển sự nghiệp.
Khi đang thành công với vai trò diễn viên, năm 2009 Ngân Khánh bất ngờ gia nhập công ty giải trí của ca sỹ Thanh Thảo. Tuy nhiên sự hợp tác giữa hai nghệ sỹ này chỉ được một thời gian ngắn đã xảy ra chuyện 'cơm không lành canh không ngọt'.

Năm 2011, Ngân Khánh chính thức rời công ty của bà bầu Thanh Thảo để ra hát solo. Dù lấn sân ca hát chưa được bao lâu nhưng Ngân Khánh cũng đã kịp cho ra mắt 2 album ca nhạc là Chỉ yêu anh thôi (2009) và Em phải làm sao (2013). Những ca khúc như: Nụ hôn lừa dối, Cô nàng tự tin, Sexy girl... của Ngân Khánh được nhiều khán giả yêu thích.

Tuy nhiên với một bộ phận khán giả khó tính thì họ vẫn nhận xét rằng, giọng hát của Ngân Khánh chỉ đạt mức trung bình nhưng nhờ ngoại hình gợi cảm, bắt mắt nên Ngân Khánh mới đắt show sự kiện như vậy.

Theo Khám phá

Bình luận
vtcnews.vn