Hình ảnh đẹp thời trai trẻ sôi nổi của chủ tịch Fidel Castro

Thế giớiThứ Bảy, 26/11/2016 16:06:00 +07:00

Cùng ngắm những hình ảnh thời trai trẻ vô cùng sôi nổi và ấn tượng của Fidel Castro- nhà cách mạng nổi tiếng của phong trào cánh tả Mỹ Latin.

Fidel Castro và Ernesto "Che" Guevara tại Hội nghị quốc gia về sản xuất lần thứ nhất của Cuba. 

Ernesto "Che" Guevara chơi golf trong khi Fidel Castro đứng đằng sau ông tại Colina Villareal, Havana. 

Từ trái qua: Manuel Pineiro, Fidel Castro, Raul Castro, một cô bé không rõ tên và Vilma Espin tại Havana.    

Fidel Castro hội đàm cùng một thủ lĩnh bộ lạc ở Hanava.  

Tổng thống Cuba Eduardo Dorticos ký quyết định quốc hữu hóa các ngân hàng của Mỹ trên hòn đảo này vào năm 1960. Fidel Castro khi đó làm Thủ tướng Cuba. 

Fidel Castro trao tặng phẩm cho nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin (giữa) trong khi Ernesto "Che" Guevara đứng gần đó, ngày 26/5/1961.  

Một chiếc xe tăng của Lực lượng vũ trang Cuba ở gần khu vực khoảng 1.500 kẻ phản quốc đã đổ bộ vào bãi biển Playa Giron trong cuộc chiến ở Vịnh con Lợn, miền nam Cuba, tháng 4/1961. Những kẻ phản quốc này được CIA huấn luyện định lật đổ chính quyền mới của Cuba, nhưng bất thành.  

Một chiến sỹ của Lực lượng vũ trang Cuba đứng trên xác một chiếc máy bay B-26 bị bắn hạ sau cuộc chiến trên Vịnh con Lợn. 

Chủ tịch Cuba Fidel Castro (hàng ba, bên phải) bước vào phòng xét xử những kẻ bị bắt trong cuộc lật đổ chính quyền Cuba bất thành ở Vịnh Con Lợn, tháng 4/1961.   

Các binh sỹ Cuba thẩm vấn những kẻ bị bắt trong cuộc đổ bộ ở Vịnh Con Lợn.  

Chủ tịch Cuba Fidel Castro (giữa) nói chuyện với các thành viên của Lực lượng vũ trang Cuba gần nơi khoảng 1.500 kẻ phản quốc đã đổ bộ vào bãi biển Playa Giron, Vịnh Con Lợn.  

Vũ khí thu được sau cuộc chiến trên Vịnh Con Lợn. 

Fidel Castro phát biểu trong Ngày của mẹ, năm 1962.  

Fidel Castro bắt tay quyền thư ký LHQ U.Thant sau một cuộc họp về cuộc khủng hoảng tên lửa ở Havana, năm 1962. 

Fidel Castro đánh bóng trong lễ khai mạc cuộc thi Vô địch bóng chày nghiệp dư ở Havana, năm 1963. 

 Fidel Castro chơi bóng chày ở Havana năm 1964. Đây là môn thể thao yêu thích của ông.

Ngọc Hà (Theo Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn