Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận

Đời sốngThứ Tư, 18/03/2020 13:30:36 +07:00
(VTC News) -

Toàn bộ thôn Văn Lâm 3 được khoanh vùng, cách ly, các chốt chặn ra vào thôn được lập từ 20h ngày 17/3.

Thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) có thêm một trường hợp nhiễm virus corona. Như vậy, tính tới nay, thôn này có 2 trường hợp nhiễm bệnh. Toàn bộ thôn Văn Lâm 3 với 5.000 nhân khẩu được khoanh vùng, cách ly. 

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 1

Lực lượng chức năng chốt chặn nghiêm ngặt tại các con hẻm ra vào thôn Văn Lâm 3 sáng 18/3. 

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 2

Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận được khoanh vùng, cách ly do có 2 bệnh nhân số 61 và 67 nhiễm virus corona.

Ghi nhận trong sáng 18/3, lực lượng quân đội đã tiến hành dựng lều dã chiến để phục vụ cho công tác trực chốt chặn.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thuận Nam, toàn bộ lực lượng chốt trực sẽ duy trì 24/24h, các trường hợp không có tên trong danh sách thuộc diện cách ly sẽ được tạo điều kiện ra vào thôn.

Tuy nhiên những người này phải kiểm tra thân nhiệt kỹ lưỡng, đồng thời lực lượng công an cũng sẽ kiểm tra tên trong danh sách và giấy tờ tùy thân”, vị lãnh đạo này nói thêm.

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 3

Một phụ nữ mang thai được lực lượng chức năng hỗ trợ ra ngoài để đi bệnh viện.

Về nhu yếu phẩm phục vụ khoảng 5.000 người trong thôn bị cách ly, ông Lê Huyền - Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết, trong thôn đã có chợ và vẫn được mua bán. “Nếu lương thực thiếu thì chúng tôi sẽ chuyển từ ngoài vào”, ông Huyền khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo huyện Thuận Nam, tính đến thời điểm hiện tại các trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 61 được đưa đi cách ly là 51 người, F2 là 131 người.

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 4

Lực lượng chức năng đưa thêm sáu trường hợp F1 đi cách ly vào sáng 18/3.

Một số hình ảnh về công tác kiểm tra chốt chặn, cách ly thôn Văn Lâm 3 vào sáng 18/3:

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 5

Lực lượng quân đội dựng lều dã chiến phục vụ cho các chốt canh gác 24/24h ở các lối ra vào thôn.

 

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 6

Lực lượng trực chặn tại các chốt sẽ ở trong lều dã chiến.

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 7

Lối vào thôn Văn Lâm 3 bị dựng rào chắn.

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 8

Lực lượng chức năng chốt chặn 24/24h các con hẻm ra, vào thôn Văn Lâm 3.

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 9

Người bên trong khu vực cách ly được kiểm tra danh sách kỹ lưỡng. Các trường hợp không có tên trong danh sách sẽ được xem xét tạo điều kiện ra ngoài khu vực cách ly. 

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 10

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của người đàn ông không có tên trong danh sách thuộc diện cách ly ra cắt cỏ đem về cho bò ăn.

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 11

Phóng viên cũng được đo thân nhiệt và nhắc nhở đảm bảo quy trình bảo hộ khi tác nghiệp.

Hình ảnh đầu tiên tại thôn có 5.000 dân được khoanh vùng, cách ly tại Ninh Thuận - 12

Người từ bên ngoài, không nằm trong danh sách cách ly, không mang khẩu trang bị lực lượng chức năng ngăn cản, không cho vào thôn.

Lãnh đạo UBND xã Phước Nam cho biết, thôn Văn Lâm 3 có diện tích và dân số đông nhất trong các thôn trên địa bàn xã, chủ yếu là người dân tộc Chăm sinh sống. Hiện lực lượng chức năng đang làm việc tích cực để đảm bảo các biện pháp cách ly an toàn, được người dân đồng thuận.

Lãnh đạo xã này khẳng định sẽ đặc biệt chăm sóc cuộc sống của khoảng 5.000 hộ dân trong thời gian cách ly.

Video: Hình ảnh khu nhà trọ được bị cách ly do bệnh nhân thứ 39

 

(Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM)
Bình luận
vtcnews.vn