Hình ảnh chưa từng tiết lộ về tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên của Trung Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 28/04/2017 07:37:00 +07:00

Giới chức quân đội Trung Quốc tuần trước chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân Type 092 trong một đoạn video tuyên truyền.

Đoạn video được phát sóng trên kênh truyền hình quân sự Ba Yi TV của Trung Quốc hôm 22/4 ghi lại hình ảnh lần đầu được công bố về phần nội thất cũng như các hoạt động quân sự trên tàu.

Video: Trung Quốc khoe tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên

Theo đài truyền hình Thâm Quyến, con tàu xuất hiện trong đoạn video này là Type 092, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo có thể mang theo 12 tên lửa đạn đạo Julang-1 với tầm bắn lên tới 2.000km.

Bắc Kinh phải mất tới 11 năm và gần 300 triệu NDT để xây dựng con tàu này vào những năm 1970. Mội hạm đội Type 092 gồm 4 chiếc được cho là đang đóng tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc.

Mỗi chiếc Type 092 dài 120 m, rộng 10 m và có thể lặn sâu 300 m. Tàu có thủy thủ đoàn 140 người, lặn sâu 300 m với tốc độ hành trình 40 km/h nhờ trang bị một lò phản ứng hạt nhân công suất 90 MW.

Theo Daily Mail, Trung Quốc hiện có 4 loại tàu ngầm hạt nhân lần lượt là Type 091, 092, 093 và 094. Type 091 và 093 được cho là tàu ngầm tấn công trong khi hai chiếc còn lại là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn