Him Lam bỏ nghìn tỷ mua lại dự án của Hoàng Anh Gia Lai

Kinh tếThứ Sáu, 23/05/2014 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Dự án Đông Nam (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM) của Hoàng Anh Gia Lai đã được chuyển nhượng lại cho Him Lam với giá trị hơn 1.050 tỷ đồng.

(VTC News) - Dự án Đông Nam (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM) của Hoàng Anh Gia Lai đã được chuyển nhượng lại cho Him Lam với giá trị hơn 1.050 tỷ đồng.

Quy mô dự án này rộng gần 35,3ha nằm tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM gồm có 2.300 căn hộ và biệt thự. Thông tin từ phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị đã đầu tư vào dự án khoảng 1.119 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng.

bất động sản, Him Lam, Hoàng Anh Gia Lai, Dự án Đông Nam
Phối cảnh dự án 
Đông Nam là 1 trong 8 dự án bất động sản mà công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú tiếp nhận từ Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh thuộc Hoàng Anh Gia Lai (HAG), sau khi thực hiện tái cấu trúc lĩnh vực bất động sản trong nước ra khỏi tập đoàn này. Hiện tại Hoàng Anh Gia Lai chỉ giữ lại dự án ở Myanmar.


Trước thời điểm này, HAG cho biết là đã đền bù được 95% cho các hộ gia đình nằm trong diện di dời, và đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để khởi công trong năm 2014.

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Văn Sự tại Đại hội cổ đông của HAGL mới đây, HAG đã bán thành công một dự án bất động sản, giá thương vụ này là 1.050 tỷ đồng.

Còn theo ông Lê Hùng, Chủ tịch công ty An Phú cho biết, khoản tiền của thương vụ này sẽ chuyển về công ty mẹ là Hoàng Anh Gia Lai.


Ông Hùng cũng cho biết thêm: “Hiện nay có mấy dự án với diện tích căn hộ nhỏ, có khả thi triển khai, thứ nhất để tạo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên, thứ hai là để thu hồi vốn. Còn hiện Hoàng Anh Gia Lai chỉ đang tập trung cho dự án tại Myanmar là chính. Còn những dự án nào mà có đối tác quan tâm mua thì sẽ chuyển nhượng lại".

Ngọc Vy

Bình luận
vtcnews.vn