Hiệu trưởng nhận cả tỷ đồng chạy việc ở Đắk Lắk: Chuyển hồ sơ lên công an tỉnh

Pháp luậtThứ Bảy, 01/09/2018 11:35:00 +07:00

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa chuyển hồ sơ cho công an tỉnh này để điều tra nguyên hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây ở xã Vụ Bổn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc hiệu trưởng nhận tiền chạy việc ở Đắk Lắk, ngày 1/9, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ cho công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền vụ việc ông Huỳnh Bê (nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây ở xã Vụ Bổn) về hành vi lừa đảo nhận trên 1 tỷ đồng tiền chạy việc.

29550063_10204531449681944_638349035_n-1201249

 Ông Huỳnh Bê tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an huyện Krông Pắk nhận được đơn tố cáo của bà Chu Thị Long ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk về việc ông Huỳnh Bê nhận 300 triệu đồng để chạy việc cho con gái vào một trường cao đẳng ở tỉnh Đắk Lắk.

Theo bà Long, ngày 18/9/2016, bà đưa ông Huỳnh Bê 300 triệu đồng để chạy việc. Sau khi nhận đủ số tiền, ông Bê viết giấy nhận tiền với mục đích xin việc. 

Tuy nhiên, đến gần 1 năm, ông Bê vẫn không thực hiện đúng lời hứa nên bà Long đồi lại tiền và ông Bê nhiều lần khất từ, không chịu trả. 

Video: Công an bắt hiệu trưởng nhận tiền chạy việc ở Đắk Lắk

Qua điều tra ban đầu, ông Bê thừa nhận có cầm tiền của bà Long. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn nhận được nhiều đơn tố cáo khác về việc ông Bê nhận tiền chạy việc, chạy biên chế và có ký nhận. 

Chưa hết, ông Huỳnh Bê còn bị các giáo viên tại trường Ngô Mây cắt xén tiền lương của giáo viên. Đặc biệt hơn là việc con trai ông Bê mặc dù đã nghỉ việc nhưng vẫn nhận lương trong 4 tháng qua.

Bên cạnh đó, Công an huyện Krông Pắk còn nhận được đơn tố cáo của 6 trường hợp khác tố cáo ông Bê lừa đảo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Bê cho biết, ông chỉ vay mượn bình thường của những người này chứ không liên quan đến xin việc. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn