Hiệu trưởng cũng sai chính tả nghiêm trọng

Giáo dụcThứ Bảy, 31/08/2013 10:58:00 +07:00

Cầm tờ “Giấy giới thiệu” của Trường Tiểu học Hoàng Lê (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) do đích thân Hiệu trưởng nhà trường ký, tôi sửng sốt

Cầm tờ “Giấy giới thiệu” của Trường Tiểu học Hoàng Lê (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) do đích thân Hiệu trưởng nhà trường ký, tôi sửng sốt khi thấy trong mảnh giấy bé xíu mà đã có những chỗ sai nghiêm trọng.

Hình ảnh “Anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai” trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được bạn bè quốc tế khâm phục, vậy mà trong “Giấy giới thiệu” lại ghi “Phan Đình Rót”. Phần trên giấy giới thiệu em Lê Thúy Hiền, phần dưới lại ghi em Thúy Hà.

Giấy giới thiệu sai chính tả
Giấy giới thiệu sai chính tả
Chuyện các thầy viết sai hiện nay không phải là cá biệt. Năm ngoái, tôi đã phải chuyển một đề bài “Tập chép” của cô giáo chủ nhiệm lớp 2 của một trường có danh tiếng trên địa bàn Hà Nội đến hiệu trưởng của trường này khi phát hiện đến 15 lỗi chính tả trong cái đề bài khoảng 200 từ, trong đó có những sai đến ghê người như “lông thôn” (đúng ra là nông thôn).

Việc các thầy viết sai dẫn đến các trò viết sai là lẽ đương nhiên. Cũng có thể do chương trình giảng dạy quá nặng ở bậc tiểu học và trung học cơ sở nên việc rèn chữ, rèn từ, rèn câu ở các trường đã không được chú trọng.

Dạy học là nghề được cả xã hội tôn vinh. Tại Việt Nam chỉ có hai nghề được mọi người kính trọng gọi bằng thầy, đó là người thầy thuốc cứu người và người thầy giáo dạy người. Mong rằng các thầy đã trót viết sai hãy tự xem lại bản thân mình để có kế hoạch tự học, tự rèn luyện.


Theo Phú Quý/QĐND

Bình luận
vtcnews.vn