Hiệp sỹ Tiến 'cọp' khống chế kẻ chém người, cướp xe

Pháp luậtThứ Bảy, 26/12/2015 11:19:00 +07:00

Khi bị hiệp sỹ Minh Tiến truy đuổi, 2 tên cướp bỏ chạy, 1 tên đã dùng dao chém bị thương người đi đường cướp xe máy bỏ chạy thoát thân.

(VTC News) - Khi bị hiệp sỹ Minh Tiến truy đuổi, 2 tên cướp bỏ chạy, 1 tên đã dùng dao chém bị thương người đi đường cướp xe máy, chạy thoát thân.
Sáng 26/12, Cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM cho biết, lực lượng trinh sát đang truy tìm đối tượng cướp xe máy, dùng dao chém người gây thương tích; đồng thời lấy lời khai 1 đồng bọn bị hiệp sỹ Nguyễn Văn Minh Tiến bắt trước đó.
Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 25/12, trên đường đi tuần tra, hiệp sỹ Minh Tiến phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Exiter BKS 59V1 - 250.57 chạy lòng vòng trên các tuyến đường thành phố có dấu hiện khả nghi nên theo dõi.
Đối tượng Khôi bị hiệp sỹ Minh Tiến khống chế. Ảnh: Phan Cường
Đối tượng Khôi bị hiệp sỹ Minh Tiến khống chế. Ảnh: Phan Cường 
Hai thanh niên này nhiều lần định cướp túi xách 1 cô gái và ghé vào một số nơi để trộm cắp xe máy nhưng chưa thấy cơ hội nên chưa ra tay.

Khi đến trước nhà số 50 Nguyễn Phúc Nguyên (P.9, Q.3), thấy chiếc xe Wave BKS 29G1 - 380.28 dựng trước nhà không người trông coi, nam thanh niên ngồi sau nhảy xuống, lẻn đến dùng đoản bẻ khóa, lên xe nổ máy bỏ chạy về hướng ga Hòa Hưng (Q.3).
Hiệp sỹ Minh Tiến nhanh chóng phóng xe truy đuổi, 2 đối tượng chạy thục mạng qua các tuyến đường Trần Văn Đang - Trần Huy Liệu... (Q.3 - Q.Phú Nhuận). Đến đường Hoàng Sa, hiệp sỹ Minh Tiến đạp ngã cùng lúc 2 xe máy của 2 đối tượng.
Bị té ngã, cả hai bỏ chạy bộ, Minh Tiến tiếp tục truy đuổi. 2 đối tượng bất ngờ móc 2 con dao bấm ra uy hiếp người đi đường nhằm cướp xe máy tẩu thoát nhưng bị hiệp sỹ Minh Tiến áp sát gắt gao nên bất thành.
 Con dao bấm tên Khôi dùng đâm chém hiệp sỹ Minh Tiến và uy hiếp người đi đường nhằm cướp xe máy tẩu thoát. Ảnh: Phan Cường
Khi đến ngã 3 (thuộc P.13, Q.3), 2 đối tượng rẽ mỗi tên 1 hướng. Lúc này, hiệp sỹ Minh Tiến quyết định truy bắt đối tượng ngồi sau. Tên này dùng dao đâm nhiều nhát vào Minh Tiến nhưng đã bị hiệp sỹ sử dụng vài thế võ nghiệp vụ khống chế, dẫn giải về Công an P.9, Q.3.
Tên cầm lái bỏ chạy bộ một đoạn thì bị anh Đoàn Sỹ Hiển (24 tuổi, ngụ Q.3) đang đi trên đường phát hiện truy đuổi. Tên cướp đã dùng dao đâm chém nhiều nhát vào anh Hiển, trong đó có 1 nhát trúng bàn tay trái khiến anh Hiển té ngã.
 Anh Hiển đang được phẫu thuật, điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình (Q.5). Ảnh: Phan Cường
Thấy anh Hiển nằm dưới đất, đối tượng đã nhanh chóng lao đến cướp xe máy Airblade của nạn nhân tẩu thoát. Do liên tục bị người dân truy đuổi nên tên cướp đã vứt xe máy của anh Hiển tại địa bàn P.10, Q.Phú Nhuận và chạy trốn.
Tại cơ quan công an P.9, Q.3, tên ngồi sau bị bắt giữ khai họ tên Phạm Anh Khôi (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), đã có 1 tiền án về tội "cố ý gây thương tích". Tang vật vụ án đang bị tạm giữ gồm 3 xe máy (của tên cướp và các nạn nhân), 1 dao bấm, cùng 1 số giấy tờ.
Theo nhận định của cảnh sát hình sự, 2 tên "đầu trộm, đuôi cướp" này có khả năng sử dụng "hàng đá" trước khi ra tay hành động nên mới ra tay manh động, liều lĩnh như vậy.
Chủ nhân của chiếc xe máy bị trộm cũng đã có mặt tại cơ quan công an ngay trong đêm trình báo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Q.3 tiến hành điều tra, mở rộng.

Video: Giả làm người nhà, dàn cảnh cướp xe

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn