'Hiệp sỹ đường phố' bắt kẻ chuyên trộm phụ tùng ô tô

Pháp luậtThứ Năm, 18/09/2014 03:28:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 18/9 CA Q.Phú Nhuận cho biết, đang tiến hành tạm giữ đối tượng trộm cắp phụ tùng ô tô do hiệp sỹ Minh Tiến bắt được.

(VTC News) - Ngày 18/9, CA Q.Phú Nhuận cho biết, đang tiến hành tạm giữ đối tượng trộm cắp phụ tùng ô tô do nhóm hiệp sỹ Minh Tiến bắt được.

Trước đó, trưa 18/9 nhóm "hiệp sỹ đường phố" gồm Nguyễn Văn Minh Tiến, Nguyễn Hải Triều, Nguyễn Thanh Tùng trên đường đi tuần phát hiện hai thanh niên chạy xe máy BKS 59D1 – 393.02 chạy lòng vòng khu sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu khả nghi nên bám theo dõi. 

Khi đến trước nhà số 12 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận thấy có xe ô tô xịn, hàng hiệu BMW BKS 50Z-4494 tên ngồi sau lẻn đến dùng kiềm tháo lo go, kính, đèn xe, rồi cả hai lên xe bỏ chạy.

Hiệp sỹ Minh Tiến lập tức tăng tốc truy đuổi. Chạy chừng 10 phút, hiệp sỹ Tiến bắt kịp, ép xe, đạp ngã hai tên trộm. Tên ngồi sau vùng dậy dùng nón bảo hiểm chống trả nhưng đã bị anh Tiến khống chế, tên cầm lái chạy thoát.

 Đối tượng Vũ Quang Huy cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: Huy Phan 

Tại cơ quan công an, đối tượng khai họ tên Vũ Quang Huy (31 tuổi, ngụ KP3, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM), có 1 tiền án về tội trộm cắp.

Bị hại Hoàng Mạnh Tùng (37 tuổi, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhận lại phụ tùng xe trị giá trên 10 triệu đồng. Ngoài vụ lấy trộm đồ xe anh Tùng, tên Huy cũng đã tháo cần gạt nước của một ô tô khác trước đó.

"Hai đối tượng này rất chuyên nghiệp, chúng tôi đã theo dõi 6 lần đến nay mới bắt được" - hiệp sỹ Minh Tiến nói. 

Hồ sơ, đối tượng Vũ Quang Huy cùng phương tiện xe máy, dụng cụ trộm cắp được chuyển lên CA Q.Phú Nhuận tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. CA cũng đang truy bắt đối tượng còn lại.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn