Hiệp sỹ Bình Dương 'tóm' 4 nghi can bắt cóc trẻ em trên đường

Pháp luậtThứ Hai, 23/06/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Các hiệp sỹ Bình Dương phát hiện nhóm thanh niên nam nữ khả nghi có dấu hiệu bắt cóc trẻ em nên theo đuổi và bắt giữ.

(VTC News) - Các hiệp sỹ Bình Dương phát hiện nhóm thanh niên nam nữ khả nghi có dấu hiệu bắt cóc trẻ em nên theo đuổi và bắt giữ.

Lúc 14h ngày 22/6 nhóm hiệp sĩ phường Phú Hoà (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện có đôi nam nữ điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 62C2 - 025.12 trên xe có chở một bé gái khoảng 15 tuổi, đầu không đội nón bảo hiểm, chân không mang dép và đang khóc.
Cùng đi phía sau còn có một xe Sirius BKS 67X1 - 6174 có dấu hiệu khả nghi "hộ tống" cho chiếc xe có chở bé gái nên cả nhóm bám đuôi theo dõi tại địa bàn phường Phú Cường (Bình Dương).
Chạy một đoạn, các thành viên câu lạc bộ gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn ra hiệu, ép hai xe máy vào lề; các hiệp sỹ khác là Nguyễn Hồng Xuân Trưởng, Nguyễn Phạm Hùng Phong, Nguyễn Duy Châu, Trần Thanh Tư và Trần Duy khống chế cả 4 đối tượng.

 Bốn nghi can bắt cóc trẻ em, cướp điện thoại bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Huy Phan

Thấy có người khống chế nhóm đối tượng, bé gái khóc lớn nhờ các hiệp sỹ giải cứu giúp.

Theo lời bé gái, em đã bị một nhóm người lạ mặt đến nhà đánh đập tàn nhẫn, lấy điện thoại SamSung, và chúng bắt cóc em lên xe máy chở đi. Cả 4 đối tượng được mời về trụ sở Công an phường Phú Cường làm rõ. 
Tại Công an phường, bọn chúng khai tên Bùi Thị Loan (SN 1978), Hoàng Hữu Bình (SN 1975), Hồ Đại Hải (SN 1997, cùng tạm trú 56/24 Bình Quới, Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương), Lê Minh Quang (SN 1995, tạm trú khu phố Bình Phước B, thị xã Thuận An, Bình Dương).
Chiều cùng ngày các hiệp sĩ cùng Công an phường Phú Hòa bàn giao cả 4 đối tượng về Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, tiếp đó đội CSĐT điều tra Công an huyện Củ Chi có mặt phối hợp điều tra mở rộng.

Trước đó, sáng cùng ngày các hiệp sỹ phường Phú Hoà đã có buổi giao lưu với lãnh đạo huyện đoàn Củ Chi, lãnh đạo Công an, Đội phòng chống tội phạm xã An Nhơn Tây và trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 về kinh nghiệm theo dõi, nhận dạng tội phạm, quá trình truy đuổi - bắt cướp, về quy chế hoạt động của đội, cùng nhiều kỷ niệm vui buồn trong quá trình "hành hiệp" gần 17 năm của hiệp sỹ anh cả Nguyễn Thanh Hải.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn