Hiệp sỹ Bình Dương 'đau đầu' với 'hai ngón' tại chùa Bà Thiên Hậu

Pháp luậtThứ Tư, 24/02/2016 08:07:00 +07:00

Nhóm trộm cắp chuyên nghiệp thường xuyên lợi dụng đám đông ở các lễ hội, chùa chiền để "làm ăn", khiến các hiệp sỹ và lực lượng chức năng đau đầu.

(VTC News) - Nhóm trộm cắp chuyên nghiệp thường xuyên lợi dụng đám đông ở các lễ hội, chùa chiền để "làm ăn", khiến các hiệp sỹ và lực lượng chức năng đau đầu.
Chiều 23/2, hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm Bình Dương cho biết, công an TP.Thủ Dầu Một đang tạm giữ các đối tượng liên quan vụ trộm cắp tài sản của người dân ở khu vực chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương).
Trước đó, lúc 10h ngày 21/2/2016, hiệp sĩ Bình Dương gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc và Hồ Duy Tân đi tuần tra trong chùa Bà Thiên Hậu (thuộc địa bàn phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) thì gặp chị Hà Thị Múi (29 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) báo bị móc túi mất 1 điện thoại iPhone 6.
 Hiệp sỹ Thanh Hải (phải) làm việc với các đối tượng
Các hiệp sỹ chia nhau mỗi người mỗi hướng truy tìm thì thấy một đôi nam nữ có dấu hiệu khả nghi đi vào khách sạn Đông Phương (thuộc địa bàn phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một).
Khoảng 15 phút sau, các hiệp sỹ mở định vị, phát hiện tín hiệu chiếc điện thoại bị mất cắp phát ra ở vị trí khách sạn Đông Phương liền lập tức phân công nhau đứng ở ngoài khách sạn theo dõi đối tượng. Tuy nhiên chưa được bao lâu, điện thoại lại mất định vị nên các hiệp sỹ ra về.
Không từ bỏ, sáng 22/2, các hiệp sỹ lại đến chùa Bà Thiên Hậu thì phát hiện dấu hiệu định vị chiếc điện thoại ở khu vực nhà trọ đường Hà Huy Giáp (thị trấn Long Thành, Đồng Nai). 

Các hiệp sỹ đến nơi thấy cửa nhà trọ đóng nên mời Công an thị trấn Long Thành đến hỗ trợ cung cấp họ tên người thuê nhà trọ.
Qua xác minh, các đối tượng thuê trọ là Trần Văn Sơn (57 tuổi, quê TP.HCM, thường trú Bà Rịa Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hoàn Mỹ (50 tuổi, quê Tiền Giang, thường trú TP.HCM).

Cùng lúc, nhóm hiệp sỹ khác có mặt tại khách sạn Đông Phương cũng xác định được danh tính hai vị khách khả nghi nói trên trùng khớp với hai đối tượng thuê trọ ở Đồng Nai.
 Tang vật bị công an thu giữ
Hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải và một số anh em khác điều khiển xe máy truy tìm qua các nẻo đường, góc phố tại Bình Dương. Khi đến đường Hoàng Văn Thụ (phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một) các anh phát hiện hai đối tượng khả nghi liền mời về đội Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một.
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi móc túi, trộm cắp tài sản tại Bình Dương.

Lúc 22h20 cùng ngày, Công an TP.Thủ Dầu Một đến nơi trọ của hai đối tượng đọc lệnh khám xét nhà có chứng kiến của Công an thị trấn Long Thành.
Tại đây, cơ quan công an phát hiện 01 điện thoại iPhone 6, 01 điện thoại Sony. Khuya cùng ngày, Công an TP.Thủ Dầu Một di lý hai đối tượng về Bình Dương.

Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
"Phải nói rằng, từ Tết đến nay, băng nhóm móc túi này khiến các anh em hiệp sỹ đau đầu nhất. Băng nhóm này hoạt động chuyên nghiệp, bọn chúng thuê trọ, tạm trú, thường trú thay đổi địa bàn liên tục, nhiều nơi nhằm đối phó, gây khó khăn cho cơ quan chức năng, cũng như anh em hiệp sỹ.

Các đối tượng chuyên "làm ăn" ở những dịp lễ lớn khắp các tỉnh thành phía Nam, trong đó có chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương" - một hiệp sỹ chia sẻ.
Video: Hiệp sỹ Bình Dương bắt nhóm móc túi


Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn